Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcLong An: Thiên Thai Giáo Quán Tông tưởng niệm húy kỵ lần...

    Long An: Thiên Thai Giáo Quán Tông tưởng niệm húy kỵ lần thứ 84 của Tổ sư Hiển Kỳ

    Sáng ngày 4/4/2022 (nhằm ngày 4/3 Nhâm Dần), tại Tổ đình Tôn Thạnh, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ban Điều hành Tông phong Thiên Thai Giáo Quán trọng thể tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 84 ngày đức Tổ sư Hiển Kỳ viên tịch.

    Ban Tổ chức đã cung đón chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm Tổ đình tham dự chứng minh: HT. Thích Minh Thiện- Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; HT. Thích Huệ Văn (Tắc Minh),  Ủy viên HĐTS,  HT. Thích Lãng Huỳnh, HT. Thích Tắc Phi, HT.Thích Tắc Huê- đồng Phó trưởng Ban điều hành; TT. Thích Đức Hoàng, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Lệ Duyên, Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Long An. Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tông Thiên Thai Giáo quán và Phật tử trong cả nước cùng về dâng hương tưởng niệm.

    - Advertisement -

    Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không gian ấm cúng tại Tổ đường, trong sự hòa hợp thiêng liêng đầy tình đạo vị. Mở đầu Lễ tưởng niệm, HT. Thích Lãng Huỳnh, Phó trưởng Thường trực Ban điều hành Tông phong đãi lao chư Tôn đức kính lời vấn an sức khỏe HT. Thích Minh Thiện cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đã dành thời gian quý báu về tham dự. Hòa thượng cảm tán sự đồng tâm hiệp lực đoàn kết của chư Tôn đức và mong mỏi sự đoàn kết này sẽ luôn được phấn phát duy trì, mỗi thành viên luôn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tiếp bước con đường Tổ sư đã dày công kiến tạo, làm sáng đẹp Tông phong, góp phần trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội.

                   

    Tiếp đó, HT. Thích Tắc Huê, Phó trưởng tông phong cung tuyên tiểu sử Đức Tổ sư. Tám mươi bốn năm, rừng thiền vắng bóng, hạnh người xưa vẫn còn đọng lại trong tâm. Mỗi bước Người đi vân du học đạo, sự chuyển hướng đổi đường về với đạo Phật của Tổ trong từng trang sử lược biểu hiện ý chí kiên cường, sự dung thông đạo lý đổi thay tự ngã, chẳng ngại xứ người sương pha gió bụi, chỉ mong xiển dương đạo pháp, rạng rỡ Thiền gia, khiến hậu nhân cúi đầu kính phục.

    Trang trọng lắng nghe lời tiểu sử bậc tiền nhân, HT. Thích Minh Thiện đương vi chứng minh đã có lời đạo từ khích lệ. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ vô cùng khi chứng kiến sự đoàn kết, hòa hợp của Tông phong. Hòa thượng nhận định “đoàn kết, hòa hợp” chính là nhân tố tích cực để đưa đến mọi sự thành công. Nhìn lại chặng đường phát triển của Tông phong Thiên Thai, với 300 tự viện trải dài từ Bắc chí Nam, vị Lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà đã dành sự ưu ái tán dương Thiên Thai đã có nhiều bậc kỳ tài xuất chúng, tiếp nối truyền thừa đúng theo tôn chỉ. Do vậy, Hòa thượng hy vọng toàn thể Nhân sự trong Ban Điều hành vừa được công bố sẽ là thế hệ kế thừa ưu tú, luôn trân trọng bước khai sáng của tiền nhân, góp phần trang nghiêm ngôi nhà Phật Pháp Việt Nam nói chung và Phật giáo Long An nói riêng, ngày càng sáng đẹp, không cô phụ công ân Người xưa mở lối.

    Buổi lễ kết thúc thành tựu thật trang nghiêm trong nén hương trầm, lan tỏa khắp Tổ đường, kính dâng Đức Tổ sư.

                           Tắc Phú – An Tường

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều