Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnKhai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc...

    Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

    Sáng nay 19/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc.

    Quang cảnh Đại hội

    Tham dự Đại hội có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Trưng ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tổ chức quốc tế và 1.300 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

    HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự Đại hội
    HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tham dự Đại hội

    Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Thiện Pháp – đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư vị Phó Chủ tịch HĐTS: HT. Thạch Sok Xane, HT. Đào Như, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Quảng Tùng, HT. Thích Giác Toàn; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng tham dự.

    Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

    Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (2014-2019); rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ IX (2019-2024).

    Theo đó, trọng tâm là nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    - Advertisement -
    Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN

    Báo cáo kết quả hoạt động, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN ông Hầu A Lềnh đã nêu: Nhiệm kỳ Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định một giai đoạn phát triển mới trong công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

    Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng chương trình hành động và phổ biến, triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện quy định của Đảng về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, ở nhiều địa phương, Mặt trận đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

    Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung, phương thức tập hợp có nhiều đổi mới và linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với cổ vũ, lôi cuốn đông đảo Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân, tiếp cận tới mọi thành phần, đối tượng để tập hợp, đoàn kết Nhân dân.

    Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức phát động, đổi mới, nâng cao chất lượng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sứ mệnh phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp to lớn của UB.TƯMTTQVN, những kết quả đã đạt được thông qua bảng báo cáo, Đại hội cũng sẽ tiếp nhận những ý kiến đóng góp, xây dựng của các Đại biểu. Sau cùng, Thủ tướng gửi lời chúc đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp.

    Sau phần phát biểu chỉ đạo, là phần chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn đại biểu.

    Một số hình ảnh đã ghi nhận:

    Minh Ân – Tuệ Tánh (PSO)

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều