Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayHội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2020 của Phật...

    Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

    Sáng ngày 23/01/2021 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Canh Tý) tại chùa Long Sơn, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Phật giáo tỉnh nhà.

    Về tham dự hội nghị có HT. Thích Tịnh Nghiêm, HT. Thích Quảng Thiện – đồng Thành viên HĐCM TƯ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTSPG) tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Minh Thông – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTSPG tỉnh; HT. Thích Nguyên Quang – Ủy viên HĐTS, Phó BTSPG tỉnh; TT. Thích Thiện Phước – Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; các ủy viên BTSPG tỉnh, đại diện các Ban ngành trực thuộc BTSPG tỉnh; đại diện các BTSPG huyện thị trong tỉnh.

    Về phía chính quyền có ông Đinh Văn Thiệu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Dinh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các cơ quan ban ngành thành phố và địa phương sở tại.

    - Advertisement -

    Sau lời chào mừng và khai mạc Hội nghị của HT. Thích Minh Thông, TT. Thích Thiện Phước – Chánh Thư ký  BTSPG tỉnh, thay mặt Ban Tổ chức đọc Nghị quyết Hội nghị thường niên kỳ 5 khoá VIII của HĐTS.

    ĐĐ. Thích Nguyên Đăng- Phó thư ký BTSPG tỉnh Báo cáo tóm tắt Tổng kết các công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

    Theo đó, tuy năm 2020 đầy những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những bất lợi về thời tiết, nhưng các hoạt động của các Ban Ngành đều có những thành tựu nhất định:

    Về Tăng sự: Tổ chức an cư kiết hạ PL.2564-2020 cho 1096 hành giả; Đề nghị Trung ương Giáo hội xét tấn phong giáo phẩm cho 12 Tăng Ni; Công bố 5 quyết định Bổ nhiệm Trú trì cho các tự viện trên toàn tỉnh. Về Nghi lễ: Ban Nghi lễ PG tỉnh đã tổ chức lễ vía đức Phật Thích Ca Thành đạo và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Chủ trì nghi thức Tang lễ HT. Thích Ngộ Tánh – Trưởng BTSPG tỉnh, đáp ứng nhu cầu thỉnh lễ của các đơn vị TP. Nha Trang và 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh…

    Về Giáo dục Tăng Ni: Khóa IX là Khóa đầu tiên Trường TCPH Khánh Hòa tổ chức giảng dạy và nội trú tại Cơ sở mới – thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

    Về hoạt động Hoằng pháp: Trong giai đoạn tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện “giãn cách xã hội” Ban đã không tổ chức các buổi thuyết pháp. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn “bình thường mới” Ban đã điều phối Giảng sư đến thuyết pháp cho các Đạo tràng tu học trong tỉnh. Bên cạnh đó, Lớp học Phật pháp Cư sĩ Áo Lam TP. Nha Trang đã bế giảng khóa II và khai giảng Khóa III. Ngoài ra Ban cũng đã tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng giá trị 2 tỷ đồng.

    Ban Từ thiện Xã hội: ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ tủ thuốc từ thiện tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa; tặng 2 giếng nước cho 2 trường học tại tỉnh Đak Nông trị giá 64 triệu đồng; trao quà hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh nhà; tổ chức nhiều chuyến cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh miền Trung.

    Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021: Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành. Cử chư Tăng công tác Phật sự tại các chùa huyện đảo Trường Sa. Tổ chức các ngày lễ, đại lễ của Phật giáo tỉnh nhà…

    Sau khi lắng nghe các ý kiến của các thành viên và đại diện chính quyền… Hòa thượng Thích Minh Thông, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đúc kết và ban Đạo từ. Hòa thượng ghi nhận những thành tựu Phật sự trong năm 2020; đồng thời sách tấn Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà cần nỗ lực nhiều hơn nữa để các hoạt động Phật sự năm 2021 đạt kết quả khả quan.

    Thích Tâm Như

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều