Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHà nội: Họp trù bị chuỗi chương trình: tọa đàm khoa học...

    Hà nội: Họp trù bị chuỗi chương trình: tọa đàm khoa học – ” Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội, qua các làng nghề truyền thống ở việt Nam “

    Hà nội, sáng ngày 12/10/2020 tại Trung tâm giao lưu Văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ Hà Nội, Văn phòng I – Ban văn hóa TƯGHPG VN đã tổ chức họp trù bị cho chuỗi sự kiện : tọa đàm khoa học – ” Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội, qua các làng nghề truyền thống ở việt Nam “, triển lãm hiện vật mang biểu tượng Phật giáo của làng nghề truyền thống và sự kiện tổng kết phật sự năm 2020 của Ban VHTƯ GHPGVN dự kiến diễn ra trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày 09/11/2020.

    Đại diện VP I Ban Văn hóa TƯGHPG VN có Thượng tọa Thích Thọ Lạc Trưởng Ban Văn hóa TƯGHPG VN; Đại đức Thích Minh Đăng chánh thư ký Ban Văn hóa TƯGHPG VN; Đại đức Thích Minh Tường, phó chánh VP Ban Văn hóa TƯGHPG VN; Sư cô Thích Đồng Hòa Ủy viên Ban Văn hóa TƯGHPG VN; Sư cô Thích Giác Ân, ỦY viên Ban Văn hóa TƯGHPG VN. Khách mời tham dự có PGS-TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng viện nghiên cứu Tôn giáo – Viện hàn lâm KHXH Việt nam; ông Lâm Duy Dần Chủ tịch hội Làng nghề Việt nam,  Bác sĩ Nguyễn Thu Giang Giám đốc quỹ Vòng tay nhân ái Bộ Y tế; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt nam; Thạc sĩ Nguyễn Văn Quý, Viện nghiên cứu Tôn giáo; Phó viện trưởng Nguyễn Văn Lực, viện sáng tạo Độc bản việt nam; bà Vũ Thu Trang Công ty CP đầu tư Quốc tế Việt – Úc. Tới tham dự còn có một số doanh nhiệp luôn đồng hành với những hoạt động của Ban Văn hoa TƯGHPG VN và phóng viên một số báo, tạp chí Văn hóa Phật giáo đến dự đưa tin.

    Trong cuộc họp, TT Thích Thọ Lạc đã đưa ra những chủ đề của cuộc tọa đàm khoa học, các chủ đề đi sâu vào trọng tâm “ Phát huy Tinh thần và Biểu tượng Phật giáo qua các làng nghề truyền thống ở Việt nam “. Các đại biểu nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, các nhà khoa học và doanh nhân làng nghề sẽ chuẩn bị những bài tham luận. Các hiện vật làng nghề mang tới triển lãm sẽ phải có tính truyền thống Văn hóa Phật giáo, đây là hoạt động thiết thực của Ban VHTƯ GHPGVN nhằm phát huy truyền thống Phật giáo đã ăn sâu trong bản sắc Văn hóa Việt nam với chủ trương của đất nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc.

    Một số hình ảnh buổi họp :

    - Advertisement -

    Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại buổi họp

    Các Chư tôn đức cùng các vị Đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến

    Các vị đại biểu cùng phóng viên chụp ảnh lưu niệm tại nơi diễn ra cuộc họp

    Bài và ảnh : Vân Quảng Tâm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều