Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Họp báo hội trại “Hào Khí Thăng Long” và hội...

    Hà Nội: Họp báo hội trại “Hào Khí Thăng Long” và hội thảo khoa học “Hoạt động của tín đồ Phật tử với sự phát triển bền vững đất nước”

    Sáng ngày 25/07/2019, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) TƯ GHPGVN đã tổ chức buổi họp báo về hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” năm 2019 khu vực phía Bắc, chủ đề “Hào Khí Thăng Long” và Hội thảo khoa học quốc gia “Hoạt động của tín đồ Phật tử với sự phát triển bền vững đất nước”.

    Chủ trì buổi họp báo có HT-TS. Thích Thanh Điện – Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban HDPT TƯ, Trưởng ban tổ chức (BTC) hội thảo; TT.Thích Nguyên Thành – Ủy viên Thường trực  HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ, trưởng BTC hội trại; TT.Thích Tâm Vượng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ GHPGVN, chư Tôn đức Ban HDPT TƯ, quý vị Giáo sư, tiến sĩ, các học giả, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức và phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

    Tại buổi họp báo, thay mặt Ban HDPT TƯ, HT.Thích Thanh Điện giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, các chương trình của hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” và hội thảo khoa học. Theo đó, hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” khu vực phía Bắc với chủ đề “Hào Khí Thăng Long” dành cho hơn 2.000 thanh niên Phật tử của 18 tỉnh, thành phía Bắc. Hội trại được tổ chức từ ngày 24 đến 28/7/2019 tại chùa Khai Nguyên – xã Sơn Đông, TX. Sơn Tây, TP.Hà Nội. Hội thảo khoa học “Hoạt động của tín đồ Phật tử với sự phát triển bền vững đất nước” được tổ chức vào ngày 28/7/2019.

    - Advertisement -

    HT. Thích Thanh Điện phát biểu

    Hội thảo đã nhận gần 70 bài viết, tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ trên các phương diện lý luận, nhận thức, khuynh hướng và những nội dung về vị trí, vai trò của Phật giáo tong lịch sử và hiện tại. Phát huy các giá trị tinh hoa tốt đẹp của Phật giáo cho hòa bình, ổn định và phát triển.

    Hội trại và Hội thảo nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu học hỏi và trau dồi đạo đức giữa các Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử các tỉnh, thành phía Bắc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên Phật tử. Góp phần giáo dục Phật tử tinh thần tri ân Đức Phật, phụng sự Tam bảo, yêu quê hương đất nước, hiếu kính ông bà cha mẹ, thầy cô, trở thành người công dân gương mẫu có ích cho xã hội.

    Ban truyền hình trực tuyến PSO

     

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều