Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaĐồng Nai: Lễ Tưởng niệm Húy Nhật Hòa thượng Khai sơn chùa...

    Đồng Nai: Lễ Tưởng niệm Húy Nhật Hòa thượng Khai sơn chùa Phúc Lâm- TP. Biên Hòa

     Sáng ngày 09/10/2020 (nhằm 23/8/Canh Tý) TT. Thích Minh Trí, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa, Trụ trì chùa Phúc Lâm cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Huý nhật lần thứ 37 cố Hoà thượng Thích Phúc Thành khai sơn chùa Phúc Lâm (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

    Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Phước Tú, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Viện chủ chùa Từ Tôn; Thượng tọa Thích Vạn Đức, Trưởng ban Hoằng pháp kiêm Pháp chế GHPGVN TP. Biên Hoà; Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng quý nam nữ Phật tử trên địa bàn TP. Biên Hòa.

    Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ban Kinh Sư miền Vĩnh Nghiêm đã thực hiện nghi lễ cúng Phật, cúng Tổ, tiến linh theo nghi thức Phật giáo miền Bắc.

    TT. Thích Minh Trí, đã thành kính dâng lời tưởng niệm công hạnh một đời cống hiến đạo pháp và dân tộc của cố Hòa thượng Khai sơn:

    - Advertisement -

    Theo đó, cố Hòa thượng Thích Phúc Thành sinh năm Canh Thân (1920) tại thôn Quần Phương, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Đinh. Hòa thượng xuất gia năm 12 tuổi tại chùa Phúc Lâm (dân gian gọi là chùa Lương thôn Quần Phương), thọ giới Sa di năm 16 tuổi và thọ Đại giới Tỳ kheo năm 24 tuổi. Hòa thượng từng vân du tham học tại các chốn Tổ Đồng Đắc – Ninh Bình, Quán Sứ – Hà Nội.

    Năm 1954, đất nước chia đôi, Hòa thượng du hoá miền Nam xiển dương truyền thống văn hóa Phật giáo Bắc Việt. Hữu duyên Biên Hoà, năm 1956, theo nguyện vọng của Phật tử miền Bắc định cư miền Nam, Hòa thượng sáng lập chùa Phúc Lâm- TP. Biên Hòa, một chi nhánh miền Vĩnh Nghiêm.

    Năm 1964, Hòa thượng khởi công xây dựng chính điện chùa Phúc Lâm bằng vật liệu bê tông cốt thép theo phong cách kiến trúc Phật giáo miền Bắc, trở thành một trong những tự viện khang trang nhất thành phố Biên Hoà thời bấy giờ.

    Năm 1967, Hòa thượng thành lập An dưỡng địa (nghĩa trang) chùa Phúc Lâm, diện tích 2,4 ha, hiện tọa lạc tại khu phố 2, phường Tân Tiến TP. Biên Hoà.

    Năm 1970, Hòa thượng sáng lập Trường tư thục tiểu học Phúc Lâm.

    Trong những năm hành đạo tại chùa Phúc Lâm, Hòa thượng đã truyền Tam quy Ngũ giới cho hàng chục ngàn Phật tử.

    Ngày 23/08/Quý Hợi (1983) Hòa thượng viên tịch tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP. HCM. Nhục thân được hoả táng và xá lợi được an vị tại bảo tháp Xá Lợi Cộng đồng tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

    Năm 1998, ĐĐ. Trụ trì ( nay là TT. Thích Minh Trí) và Phật tử Đạo tràng đã cung thỉnh xá lợi Hòa thượng an vị tại tháp Quần Phương trong khuôn viên chùa Phúc Lâm…

    Thay mặt Ban chứng minh, Hòa thượng Thích Phước Tú ban đạo từ ghi nhận công hạnh một đời hóa độ chúng sinh của cố Hòa thượng Khai sơn, qua đó tán thán thế hệ kế thừa đã tiếp nối xứng đáng những hạnh nguyện của Tổ sư khai sơn, bằng nhiều hoạt động thiết thực đem Đạo vào đời, làm cho giáo lý Phật đà ngày càng lan tỏa trong lòng quần chúng Phật tử khắp nơi.

    Tiếp đến, Ban Chứng minh cùng chư Tôn đức Tăng Ni đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng khai sơn.

    Sau đó, môn đồ Pháp quyến cũng đã thiết lễ trai diên: trước cúng dường Tam Bảo mười phương, sau cúng dường hiện tiền chư Tôn Thiền đức, hồi hướng Giác linh Hoà thượng cao đăng Phật quốc và cầu nguyện nhà nhà phúc thọ an khang.

    Quảng Nghiêm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều