Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcĐiện Biên: Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản...

    Điện Biên: Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018

    Chiều ngày 31/12/2018 nhằm ngày (25-11-Mậu Tuất), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018.

    Được sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên. Đoàn công tác đã tổ chức phóng sanh, tái tạo môi trường thủy sản tại bến thuyền cơ khí phường Na Lay, thị xã Mường Lay nhân lễ hội đua thuyền đang được diễn ra.

    Thượng tọa Thích Thanh Quy – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Ni sư Thích nữ Như Hiền – Phó ban Trị sự tỉnh cùng ông Lê Trọng Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Văn Quân – Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản; cùng các cấp chính quyền, các ban ngành và đông đảo Phật tử các nơi về tham dự.

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã thuyết giảng về lợi ích của việc phóng sanh, đây là việc làm từ bi và lợi ích thiết thực trong đời sống tu tập của mỗi người và góp phần đem lại môi trường tự nhiên phát triển bền vững và ổn định.

    Sau phần nghi thức chú nguyện, hơn 1000 người đồng tham dự đã phóng sanh 200 bao tải, tương đương khoảng 116 triệu loài cá giống vào môi trường tự nhiên.

    Một vài hình ảnh ghi nhận:

    Ban TTTT tỉnh Điện Biên

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều