Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayCần Thơ: Đại đức Thích Minh Hiếu làm Tân Trưởng Ban Trị...

    Cần Thơ: Đại đức Thích Minh Hiếu làm Tân Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh, nhiệm kỳ 2021-2026

    Sáng ngày 07/5/2021 tại chùa Liễu Thành (xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) tại Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại đức Thích Minh Hiếu đã được Đại hội công cử đảm nhiệm Tân Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS PG TP. Cần Thơ; TT. Lý Hùng – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG TP; TT. Thích Thiện Thông – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ PG TP; TT. Thích Minh Thông – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội PG TP; TT. Thích Đức Toàn – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.

    Chư Tôn đức chủ tọa đoàn có: HT. Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG TP. Cần Thơ, Trưởng BTS huyện Vĩnh Thạnh, Trưởng BTC Đại hội; TT. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hoằng pháp PG TP; TT. Thích Chiếu Nhơn – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG TP;  ĐĐ. Thích Minh Phú – Trưởng ban Văn hóa kiêm trưởng ban Thông tin Truyền thông PG TP; ĐĐ. Thích Minh Tịnh – UV BTS PG TP; ĐĐ. Thích Minh Hiếu – UV BTS PG TP, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thạnh; HT. Thích Thiện Lợi – UV BTS PG huyện Vĩnh Thạnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đồng về tham dự Đại hội.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền có: ông Huỳnh Thái Nguyên – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh; cùng đại diện chính quyền các cấp tham dự.

    Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng HT. Thích Thiện Huệ- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, SC. Thích Nữ Ngọc Đức – UV BTS PG TP. Cần Thơ, Chánh Thư ký BTS PG huyện Vĩnh Thạnh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    HT. Thích Thiện Huệ phát biểu khai mạc
    SC. Thích Nữ Ngọc Đức báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026

    Theo đó, Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh có 09 cơ sở tự viện, 32 vị Tăng Ni. Về công tác từ thiện xã hội trong thời gian Ban Trị sự huyện đã vận động Tăng Ni, Phật tử ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để thực hiện các chuyến đi cứu trợ cho đồng bào tại các tỉnh bị thiện tai, bão lũ… với tổng kinh phí trên 07 tỷ đồng. Đặc biệt, tịnh xá Ngọc Liên đã mở Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng, hỗ trợ cho các thành phần yếu thế tại địa phương, vượt qua khó khăn trong những mùa giãn cách do dịch bệnh.

    Ghi nhận những đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni huyện trong nhiệm kỳ 2015-2021, Ban Trị Phật giáo tỉnh Cần Thơ, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh cũng đã trao nhiều bằng khen đến các cá nhân và tập thể.

    Sau khi tuyên bố từ nhiệm, HT. Thích Thiện Huệ đã trình danh sách tân Ban Trị sự. TT. Thích Bình Tâm đã lấy ý kiến biểu quyết danh sách nhân sự tân BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 11 thành viên, do Đại đức Thích Minh Hiếu đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; SC. Thích Nữ Ngọc Đức- Phó Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Quang Dụng- Chánh Thư ký.

    Thay mặt Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, Đại đức Thích Minh Hiếu đã phát biểu nhận nhiệm vụ: các thành viên Ban Trị sự nguyện luôn trau dồi Giới, Định, Tuệ; hòa hợp đoàn kết theo tinh thần lục hòa, thực hiện nhiều hoạt động hoằng pháp lợi sanh.

    Đại diện chính quyền huyện, ông Huỳnh Thái Nguyên phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 5 năm qua của Ban Trị sự PG huyện Vĩnh Thạnh, góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà. Mong rằng trong nhiệm kỳ mới, chư Tôn đức Tăng Ni tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

    Ông Huỳnh Thái Nguyên phát biểu ghi nhận và đánh giá

    Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ, TT. Thích Bình Tâm tán thán công đức của tập thể BTS PG huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ (2016-2021); đồng thời Thượng Tọa sách tấn các vị đã được suy cử vào BTS huyện nhiệm kỳ mới nên phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó theo đúng phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”

    TT. Thích Bình Tâm ban đạo từ

    Phù Sa

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều