Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcBR-VT: Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm chào mừng ngày...

    BR-VT: Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

    Vào lúc 14 giờ chiều ngày 19/11/2019 (23/10 Kỷ Hợi), nhằm bày tỏ lòng tri ân và báo ân đối với người thầy truyền trao tri thức, tập thể Tăng Ni sinh 2 lớp Cao Đẳng liên thông khóa 7 và Trung cấp khóa 9 Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm đã hân hoan tổ chức lễ tri ân đến chư Tôn đức Ban Giám hiệu trường, Ban Giáo thọ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

    Quang lâm và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Quảng Hiển – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, các thầy cô giáo và hơn 300 Tăng Ni sinh Cao Đẳng liên thông khóa 7 và lớp Trung Cấp khóa 9 đồng tham dự.

    Mở đầu buổi lễ là nghi thức niệm Phật, giới thiệu chư Tôn đức tham dự và bản nhạc nhẹ nhàng do tập thể Tăng Ni sinh hát chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

    Sau đó, đại diện Tăng Ni sinh 2 lớp Cao Đẳng và Trung Cấp đảnh lễ dâng lời tri ân đến chư Tôn đức Ban Giám hiệu, quý Giáo Thọ sư, những người truyền trao tri thức Phật học, thế học, kinh nghiệm tu tập cho các thế hệ hậu học.

    - Advertisement -

    ĐĐ. Thích Thiện Thông và Ni Trưởng Thích nữ Thuần Trí – đại diện Giáo Thọ sư cũng có đôi lời chia sẻ, tán thán tinh thần tri ân và báo ân của qúy Tăng Ni sinh hai lớp.

    Tiếp đó, Hòa thượng Hiệu trưởng ban lời huấn từ nhắn gởi đến Tăng Ni sinh, ca ngợi tinh thần “Tôn sư trọng đạo” của các bậc tiền nhân và khen ngợi Tập thể Tăng Ni sinh tổ chức buổi lễ mang ý cao quý, tốt đẹp. Hòa thượng nhấn mạnh: Mặc dù không còn đứng lớp trực tiếp giảng dạy Tăng Ni khóa này, nhưng bằng “thân giáo”, “ý giáo” hằng ngày của Hòa thượng, Tăng Ni sinh có thể học hỏi và tu tập mỗi ngày một tốt hơn. Hòa thượng Hiệu trưởng cũng nhắn gởi đến Tăng Ni sinh, vào ngày 20 tháng Giêng năm Canh Tý (năm 2020) nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Đây là sự kiện quan trọng của bản trường, đánh dấu một chặng đường với những thành tựu to lớn trong ngành giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng tài của Phật giáo tỉnh nhà.

    Tại buổi lễ, tập thể Tăng Ni sinh 2 lớp đã có những lời ca tiếng hát ca ngợi tình Thầy – Trò, những đóa hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa dâng lên cúng dường chư Tôn đức Ban Giám hiệu và quý Giáo Thọ sư để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
    Buổi lễ khép lại trong sự hoan hỷ, ấm cúng tình Thầy – trò, tình huynh đệ đồng học.

    Được biết, năm nay là năm học cuối của lớp Cao Đẳng liên thông khóa 7 và Trung cấp khóa 9 và sẽ tốt nghiệp vào đầu năm Canh Tý – 2020. Lễ tốt nghiệp và khai giảng khóa học mới, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020.

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Nguyên Trụ – Quảng Chuyên – Thiện Pháp

    Ban TT-TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều