Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễBình Thuận: Trang nghiêm Lễ Khánh tạ Tôn tượng Phật Niết Bàn,...

    Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ Khánh tạ Tôn tượng Phật Niết Bàn, Khai Đại hồng chung và Quy y Tam bảo

    Ngày 29/11/2020 (15/10 Canh Tý) trong không khí hân hoan đón lễ Hạ nguyên- Rằm Tháng 10, tại chùa Quảng Đức (phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) TT. Thích Đức Thành (Phó Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo thị xã LaGi, Trụ trì chùa Quảng Đức) cùng chư Tăng Bổn tự, đã trang nghiêm cử hành Lễ Khánh tạ Tôn tượng Phật Niết Bàn, Khai Đại hồng chung và Truyền Tam quy Ngũ giới cho thiện nam tín nữ địa phương.

    Bằng tâm nguyện đúc Đại hồng chung  tạo Pháp khí chốn tòng lâm; kiến tạo Tôn tượng chư Phật, Bồ Tát để nhân gian chiêm ngưỡng, noi theo hạnh lành từ đó tu tập tâm và sửa đổi những tập khí để có đời sống an lạc; chính vì vậy theo dòng thời gian, trong khuôn viên chùa Quảng Đức (chiếc nôi Phật giáo huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) có nhiều Thánh tượng đầy mỹ thuật.

    Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm hoàn thành năm 2015

    Tại buổi lễ Ban Tổ chức đã niêm hương bạch Phật chứng minh lễ Khánh tạ Tôn tượng Phật Niết Bàn, đồng thời cử hành Lễ sái tịnh theo nghi lễ Thiền môn.

    - Advertisement -

    Tiếp nối chương trình là lễ Khai Đại Hồng chung, hồi hướng âm siêu dương thới: “… Nguyện tiếng chuông này vang Pháp giới. Khắp nơi u tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát dòng sanh tử. Giác ngộ tâm tư một hướng về…

    Được biết, Lễ rót đồng đúc đại Hồng chung (trọng lượng 1 tấn) được thực hiện nhân Đại Lễ Phật Đản năm Kỷ Hợi (ngày 12 tháng 5 năm 2019); Tôn tượng Phật Niết Bàn dài 12 mét, được hoàn thành sau gần 4 tháng thi công.

    Sau Lễ Khai Đại hồng chung, tại Chánh điện, TT.Thích Đức Thành đã niêm hương bạch Phật, cử hành lễ truyền Tam quy, Ngũ giới cho thiện nam tín nữ có tâm nguyện được làm con Phật: “Con về nương tựa Phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức…”

    Trong niềm hân hoan của chúng hội, Ban Tổ chức đã mời quý Phật tử cùng dùng bữa chay thanh đạm, đón Rằm Tháng Mười nhiều an lạc.

    Hội An

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều