Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcBình Thuận: Tổng Khai giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2565-DL.2021

    Bình Thuận: Tổng Khai giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2565-DL.2021

    Sáng nay, ngày 27/5/2021 (16/4 Tân Sửu) tại Tòng lâm Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ Tổng khai Khóa An cư Kiết Hạ Phật lịch 2565, Dương lịch 2021 cho Tăng Ni toàn tỉnh.

    Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng Minh Ban Trị sự; HT. Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí – đồng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự; HT. Thích Minh Nhật – ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự. HT. Thích Ấn Chánh, TT.Thích Thông Triêm; TT.Thích Quảng Mỹ – đồng Phó Ban Trị sự, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử đồng tham dự.

    - Advertisement -

    Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm Tăng đoàn đều cấm túc an cư trong ba tháng để trau dồi tam Vô lậu học, hoàn thiện giới thân thành tựu giới tướng, viên mãn giới thể, vun bồi tư lương trên hành trình giác ngộ giải thoát, đem lại an lạc cho bản thân và muôn loài ngay hiện tại và tương lai.

    Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Quảng Cao – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, điều phối chương trình, đã tuyên bố lý do; HT. Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc: …Mỗi hành giả cần xây dựng cho mình một môi trường tu tập để thân tâm được tĩnh lặng, sự thành tựu thân tâm tĩnh lặng là cơ sở để chúng ta an trú vào đời sống thực tại. Vì vậy mỗi khóa an cư hành giả cần hành trì tam Vô lậu học (Giới, định, tuệ) trên nền tảng Bát Chánh đạo để trưởng dưỡng đạo tâm, phát triển năng lực nội tại để hành đạo hoằng dương Chánh pháp…

    ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt – Chánh Thư ký Ban Trị sự đọc Báo cáo công tác tổ chức An cư Kiết Hạ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh có 22 điểm an cư tập trung trải đều ở các huyện, thị, thành phố. Các Ban chức sự Trường Hạ tùy tình hình thực tế mà có chương trình tu học cụ thể, đối với các trường Hạ có nhiều vị trụ trì nên chú trọng tổ chức Bồi dưỡng trụ trì và công tác hành chánh.

    Tiếp đến là đại diện hành giả an cư phát nguyện tinh tấn tu tập và lời phát nguyện hộ trì Tăng đoàn mùa Kiết Hạ của quý Phật tử.

    HT.Thích Minh Trí- thay mặt Ban Chứng minh ban Đạo từ chúc mừng Phật giáo tỉnh nhà đã đón mùa Phật Đản bình an, đồng thời sách tấn Tăng Ni hành giả dành trọn vẹn ba tháng an cư để trầm mình trong Kinh Luật Luận, thực hành nghiêm mật pháp môn tu tập, để tấn tu Đạo nghiệp.

    Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Thông Triêm- Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu cảm tạ và hồi hướng.

    Nguyên Hảo-Viên Nguyên

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều