Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayBình Phước: Huyện Bù Gia Mập tổ chức thành công Đại hội...

    Bình Phước: Huyện Bù Gia Mập tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ IV (2021-2026)

    Thực hiện Thông Tư số 205/TT- HĐTS ngày 19/09/2020 của HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thành phố trực thuộc, nhiệm kỳ 2021- 2026; Thông báo số 146/TB- BTS ngày 17/10/2020 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thành phố trực thuộc, nhiệm kỳ 2021- 2026; Sáng nay, ngày 23/03/2021 tại chùa Đức Hạnh (thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập)Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập đã trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ IV (2021-2026).

    Quang lâm chứng minh, tham dự có Hoà thượng Thích Nhuận Thanh – thành viên HĐCM, chứng minh Ban Trị Sự tỉnh, Hoà thượng Thích Thiện Pháp- Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Từ Tấn- Phó Ban Trị Sự tỉnh; Ni Trưởng Thích Nữ Nhật Khương – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức thường trực Ban Trị Sự tỉnh, đại diện Ban Trị Sự các huyện thị, thành phố trong tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử tiêu biểu trong huyện.

    - Advertisement -

    Về phía Chính quyền tỉnh Bình Phước, huyện Bù Gia Mập có ông Ma Ly Phước – Tỉnh uỷ viên,  Phó trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ; ông Vũ Long Sơn – tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban tôn giáo tỉnh;  ông Lý Trọng Nhân- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng phòng PA 02 – Công An tỉnh;  ông Phạm Hồng Khanh – UV Ban thường vụ huyện uỷ, phó chủ tịch thường trực HĐND huyện;  ông Tạ Hồng Quảng – UV Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hữu Hoá, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện; đại diện các sở ban ngành, đại diện Tôn giáo bạn và các doanh nghiệp trong tỉnh cùng về tham dự chúc mừng.

    Sau khi Đại đức Thích Minh Hậu- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện trình bày Báo cáo Tổng kết Công tác Phật sự nhiệm kỳ III Và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV (2021- 2026):

    Đại đức Thích Minh Hậu- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, phát biểu khai mạc

    Những nét nổi bật của nhiệm III: Ban Trị sự đã đề nghị thành lập thêm 6 cơ sở thờ tự. Toàn huyện có 13 cơ sở được công nhận là cơ sở tôn giáo với 17 Tăng Ni đang sinh hoạt, quản lý (tăng 12 vị so với đầu nhiệm kỳ). Chương trình từ thiện xã hội được chú trọng thông qua nhiều hoạt động đa dạng, với tổng kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do số lượng Tăng còn ít nên Ban Trị sự huyện vẫn chưa thể thành lập các ban chuyên môn để phát triển toàn diện.

    Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2026): Duy trì và củng cố tinh thần đoàn kết giữa Tăng Ni và Phật tử trong huyện. Làm cầu nối cùng các mạnh thường quân, phối hợp cùng chính quyền, Hội Chữ thập đỏ địa phương… thực hiện nhiều chương trình từ thiện xã hội…

    Tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện. Cố gắng phát triển thêm nhiều cơ sở thờ tự. Thành lập các ban ngành chuyên môn trực thuộc…

    Ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự và Tăng Ni trong huyện trong nhiệm kỳ III, đại diện Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công Đức cho 3 tập thể, 02 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; UBND huyện tặng bằng khen cho 2 tập thể, 01 cá nhân; UBMTTQVN huyện tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.

    Đại hội công cử 11 thành viên vào Ban Trị Sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ IV,  do Đại đức Thích Minh Hậu làm Trưởng Ban.

    Đại diện chính quyền, ông Tạ Hồng Quảng – Phó Chủ tich UBND huyện, ghi nhận những đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni trong công tác từ thiện xã hội tại địa phương, góp phần làm vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp.

    Sau lời Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và hồi hướng bế mạc trong tinh thần:  Kỷ Cương – Trách Nhiệm- Đoàn Kết – Phát Triển.

    Phước Ngô- Thành Triết

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều