Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa thực hiện Chương trình...

    Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa thực hiện Chương trình từ thiện xã hội hỗ trợ người dân vượt qua mùa giãn cách

    Từ ngày 13 đến ngày 23/7/2021 Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo (BTS PG) TP.Biên Hòa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Biên Hòa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất đã trao 1300 phần quà và tịnh tài với tổng kinh phí 515 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào trong các khu phong tỏa để thực hiện cách ly y tế và ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

    Ngày 13/7/2021, BTS PG TP đã trao 125 triệu ủng hộ quỹ Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của UBND TP. Biên Hòa (75 triệu đồng) và UBND huyện Thống Nhất (50 triệu đồng). Trao 300 phần quà cho người dân huyện Thống Nhất.

    Tiếp đó, ngày 17/7/2021, BTS PG TP trao 500 phần quà đến người dân tại các khu vực cách ly trên địa bàn các phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Hóa An và Tân Hạnh.

    - Advertisement -

    Sáng ngày 23/07/2021, Thường trực BTS PG TP.Biên Hòa đã trao 500 phần quà đến các hộ dân trong khu cách ly tại các phường Hòa Bình, Tân Phong, Trảng Dài, Long Bình và Long Bình Tân.

    Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, bao gồm gạo, mì, dầu, bột ngọt, đồ hộp…

    “Tổng kinh phí của chương trình được đón nhận từ sự hỷ cúng của chư Tôn đức viện chủ, trụ trì trên địa bàn thành phố: chùa Phúc Lâm, chùa Long Vân, thiền viện Duy Lực, tịnh xá Ngọc Đăng, tổ đình Phước Viên, tịnh xá Ngọc Hiệp, chùa Pháp Bảo, chùa Phước Huệ, tịnh xá Ngọc Tánh, chùa Quan Âm Già Lam, Quan Âm Tu viện, chùa Tịnh Châu Như Ý, chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, Bình Dương). Đồng thời trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 1/8/2021, BTS PG TP rất mong chư Tôn đức trụ trì các tự viện tùy theo khả năng có sự quan giúp đỡ đồng bào tại khu vực của bổn tự vượt qua khó khăn trong cuộc sống-  TT. Thích Minh Trí chia sẻ.

     Được biết tính đến sáng 24/7/2021, toàn tỉnh Đồng Nai có 2.226 ca mắc COVID-19 và 7 ca tử vong. Trong đó, số ca mắc nhiều nhất là TP. Biên hòa với 1.158 ca, huyện Vĩnh Cửu 314 ca, huyện Nhơn Trạch 190 ca, huyện Thống Nhất 166 ca.

    Một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi trao quà sáng ngày 23/7/2021

    Đức Hải

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều