Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếVùng Hy Mã Lạp Sơn mừng lễ hội Buddha Purnima

    Vùng Hy Mã Lạp Sơn mừng lễ hội Buddha Purnima

    Lễ hội Buddha Purnima (một cách gọi của lễ Phật đản) vừa được cộng đồng người dân vùng núi Hy Mã Lạp Sơn tổ chức trang trọng vào giữa tháng 6 vừa qua.

    Trong đó, vùng đất Tây Tạng và Ladakh, không khí lễ hội như bao trùm với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh thu hút đông đảo người tham dự.


    Các hoạt động văn hóa tâm linh tại lễ hội Buddha Purnima ở Ladakh

    Đối với người dân tại Tây Tạng và Ladakh, lễ hội Buddha Purnima được ví như dịp để chúc phúc cho nhau và cùng ước nguyện những điều tốt đẹp nhân dịp chào đón sự ra đời của Đức Phật.

    Riêng tại Ladakh, hàng ngàn người đã tham dự pháp hội do thầy Tingmosgang Khar hướng dẫn và thuyết giảng để hiểu thêm về hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

    Trong khi đó, quang lâm chứng minh cho khóa lễ, ngài Skyabje Togdan Rinpoche, một vị giáo phẩm của Phật giáo Ladakh khuyến khích mọi người hãy nhớ đến công ơn của Đức Phật bằng việc tránh sử dụng rượu bia, thức ăn động vật, tuân thủ luật giao thông, bảo vệ môi trường để góp phần kiến tạo nên những điều tốt đẹp cho xã hội. 

    - Advertisement -

    Tâm Nhiên (theo DE)

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều