Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcVĩnh Phúc: Ban Trị sự tỉnh họp giải quyết vụ việc của...

    Vĩnh Phúc: Ban Trị sự tỉnh họp giải quyết vụ việc của Đại đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng.

    Chiều nay ngày 28/9/2019 ( nhằm ngày 30 tháng 8 năm Kỷ Hợi) tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh Ban Thường trực tổ chức triệu tập họp để giải quyết vụ việc của Đại đức Thích Thanh Toàn do Báo Phụ nữ Online đưa tin ngày 23/9/2019.

    Phía giáo hội: Thượng toạ Thích Minh Trí uỷ viên HĐTS- Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thanh Lâm uỷ viên HĐTS- Phó Ban TT Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Tâm Vượng- Phó Ban Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Kiến Nguyệt; Đại đức Thích Minh Pháp- Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư đức tăng ni Ban Thường trực và Đại đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng tham dự.

    Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan

    - Advertisement -

    Phía chính quyền: Ông Nguyễn Thanh Quang- Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Hoàng Văn Huân- Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Vũ Minh Sơn- Trưởng phòng Đối nội Công an tỉnh; Ông Nguyễn Hồng Hiệp- Phó CT UBND huyện Tam Đảo; Ông Phạm Minh Tiến- Phó Trưởng Công an huyện, lãnh đạo xã Hợp Châu và thôn Nga Hoàng.

    Đại Đức Thích Tâm Vượng đọc báo cáo sự việc trước cuộc họp

    Đại đức Thích Tâm Vượng thay mặt Ban Trị sự tỉnh báo cáo kết quả buổi làm việc với Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo được tổ chức vào ngày 25/9/2019 và nội dung bản báo cáo kiến nghị lên Ban Trị sự tỉnh. Tại buổi họp Đại đức Thích Thanh Toàn cũng đã nhận những quyết điểm sai phạm và nhận các hình thức do Ban Trị sự tỉnh quyết định. Đại đức có phản ánh một số chi tiết được gọi là gạ tình hay nhạy cảm với nữ phóng viên không đúng như Báo Phụ nữ Online đã đưa.

    Đại Đức Thích Thanh Toàn

    Sau khi tổng hợp các ý kiến phát biểu của Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền, chủ tọa đoàn kết luận:

    1. Tạm thời đình chỉ vai trò trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại đức Thích Thanh Toàn trong thời gian 3 tháng.
    2. Việc luận tội và cử tội theo Nội quy Ban tăng sự đối với Đại đức để sám hối đại tăng được họp nội bộ tăng đoàn đưa ra hình thức kỷ luật.
    3. Đối với chùa Địa Ngục chưa được các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt khôi phục nghiêm cấm Đại đức qua lại, hoạt động tôn giáo cũng như xây dựng trái phép.

    Một Số Hình Ảnh Ghi Nhận Được :

    Tin, ảnh: Tuệ Hiếu- Ban TT-TT PG Vĩnh Phúc

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều