Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcTuyên Quang: Lễ tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Tuyên Quang: Lễ tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Ngày 26/9/2018 (17/8/Mậu Tuất), tại chùa Anh Vinh, phường Hưng Thành, Tp. Tuyên Quang – trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

    Chủ trì buổi lễ có: Đại đức Thích Thanh Phúc – Ủy viên Hội đồng Trị Sự (HĐTS) Trung ương GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang; Đại đức Thích Trí Sử – Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh với gần 400 Phật tử cũng về tham dự nghi lễ tưởng niệm cố Chủ tịch nước được siêu sinh lạc cảnh.

    Chư Tăng Ni thành tâm chú nguyện

    - Advertisement -

    Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

    Phật tử Tuyên Quang tưởng niệm

    Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, phút nhập từ bi quán, Đại đức Thích Thanh Phúc – Ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, đại diện cho chư Tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử tuyên đọc tiểu sử để tưởng niệm cố Chủ tịch. Theo đó Đại đức sơ lược quá trình hoạt động công tác của cố Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước trải qua nhiều thời kỳ.

    Đại đức Thích Thanh Phúc – Ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, đại diện cho chư Tôn đức Tăng Ni và đạo tràng Phật tử tuyên đọc tiểu sử để tưởng niệm cố Chủ tịch

    Sinh thời ông rất quan tâm đến đời sống và gần gũi với nhân dân. Ông từng bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tiếp nối truyền thống 2000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, thường động viên Phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp hơn.

    Quang cảnh buổi lễ  tưởng niệm

    Cũng trong sáng nay bầu trời Tuyên Quang mưa buồn rơi nặng hạt, như cảm thương sự mất mát lớn lao này. Tăng Ni, Phật tử tỉnh Tuyên Quang nguyện biến đau thương thành sức mạnh tinh thần, cố gắng tu học phụng sự đạo pháp, lợi lạc nhân sinh, tiếp nối truyền thống của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đồng thời, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

    Tiếp theo là phần nghi lễ tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng tưởng niệm cố Chủ tịch do Thượng tọa Thích Trí Sử – Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN phụ trách.

    Chư Tôn đức Tăng Ni dâng hương tưởng niệm

    Phút nhập từ bi quán

    Tụng kinh hồi hướng

    Buổi lễ kết thúc trong sự trang nghiêm thành kính, để lại trong lòng người tham dự cảm xúc dâng trào trên từng gương mặt và lòng tiếc thương vô hạn.

    TN. Diệu Tâm – Ban TTTT Phật giáo Tuyên Quang

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều