Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcTuyên Quang: Lễ tạ pháp Hạ trường Phật Giáo chùa An Vinh...

    Tuyên Quang: Lễ tạ pháp Hạ trường Phật Giáo chùa An Vinh PL: 2562, DL 2018

    Sáng ngày 04/08/ Mậu Tuất (13/09/2018), tại chùa An Vinh (Phường Hưng Thành, Tp.Tuyên Quang) đã diễn ra buổi lễ Tạ Pháp khoá An cư Kiết hạ PL.2562- DL.2018.


    Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTSTƯ Giáo hội Phật Giáo Việt nam, Trưởng ban trị sự PG tỉnh Tuyên Quang, đường chủ Hạ trường chùa An Vinh; ĐĐ.Thích Thanh Phúc, Phó TT ban Trị sự Phật giáo Tuyên Quang; cùng Chư tôn đức Tăng, Ni là các hành giả an cư, quý đạo hữu phật tử, các đạo tràng, các Tổ Phật tử chùa An Vinh và đông đảo phật tử thập phương cùng về tham dự.

    Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm

    Theo báo cáo tổng kết, trường hạ năm nay có 37 Tăng, Ni hành trì tu tập, qua đó đáp ứng lòng khát ngưỡng của Phật tử địa phương – được tòng Tăng an cư, nghe pháp, hành trì, hộ trì Tam bảo và tiến tu trên con đường giải thoát. Trong suốt ba tháng an cư, các hành giả được tu học dưới sự hướng dẫn của Chư tôn đức Tăng Ni trong ban giảng sư giảng dạy cho hàng Phật tử tại gia về ý nghĩa của kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, thực hiện nghiêm túc sáu thời tụng niệm mỗi ngày. Ban chức sự cũng đã đặc biệt quan tâm đến đời sống sinh hoạt và ẩm thực, sức khỏe của chư hành giả nhằm đảm bảo cho Tăng Ni tu học ổn định trong 3 tháng An cư.

    - Advertisement -

    Năm nay, hạ trường chùa An Vinh cũng đã đón tiếp nhiều phái đoàn do Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh tới thăm – cúng dàng trợ duyên cho hành giả an cư đủ duyên hành đạo. Cũng trong buổi lễ tạ pháp, HT Thích Gia Quang đã có lời sách tấn và tán dương công đức của chư Tăng Ni trường hạ đã và luôn nỗ lực tinh tiến tu tập trên tinh thần Giới – Định – Tuệ, phụng sự chúng sinh làm hành trang giải thoát và đem ánh sáng Phật Pháp nhiệm mầu của Đức Thế Tôn truyền bá khắp mọi nơi – tiếp nối truyền thống chư vị Tổ sư, đóng góp cho Phật giáo Tuyên Quang nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung ngày càng vững mạnh.


    Đại Đức Thích Thanh Tân, chánh Duy Na hạ trường đọc báo cáo

    Tại buổi lễ, đại diện chư Hành giả An cư dâng lời cảm niệm tri ân Hòa Thượng Đường chủ hạ trường, nguyện sẽ khắc ghi sự giáo huấn của Ngài, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học, nguyện sống đời phạm hạnh, lấy lý tưởng giải thoát làm mục đích tối hậu để “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”.

    Chư Tôn đức hành giả An cư tác bạch cảm tạ và khánh tuế chúc mừng HT Đường chủ

    Sau bài phát biểu của đại diện hành giả an cư, Hòa Thượng đường chủ ban đạo từ, đồng thời khái quát lại bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, tinh thần tri ân, báo ân, tinh thần hiếu đạo của Phật giáo trong đời sống tu tập hằng ngày để sách tấn thêm cho hàng Phật tử, luôn tinh tấn nỗ lực thực hành từ trong gia đình đến ngoài cộng đồng, đóng góp tích cưc vào đời sống văn hóa, an sinh xã hội theo phương châm “Đạo pháp – dân tộc – Chủ nghĩa – xã hội”. Hòa Thượng cũng nhắc chư hành giả truyền thống ba ngày hành đạo cuối cùng và lễ Tự tứ sắp tới để kết thúc khóa An cư Kiết hạ năm 2018, bắt đầu từ ngày 11/8 đến ngày 18/8 năm Mậu Tuất.

    Hòa Thượng Thích Gia Quang ban đạo từ sách tấn

    Cuối buổi lễ, đại diện Chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường đã trang nghiêm làm lễ Khánh Tuế chúc mừng Hòa Thượng đường chủ – Cảm tạ và kết thúc buổi lễ trong sự trang nghiêm và tràn đầy hoan hỉ.

    Một số hình ảnh buổi lễ tạ pháp:

    Tin bài và ảnh:  Diệu Tâm- Bạn TTTT PG tỉnh TQ.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều