Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTƯ GHPGVN cứu trợ bão lụt tại huyện Phú Vang và huyện...

    TƯ GHPGVN cứu trợ bão lụt tại huyện Phú Vang và huyện Hương Trà

    Ngày 22/10/2020 (06/9 Canh Tý) Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng 1000 phần quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại huyện Phú Vang và huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên – Huế.

    Đoàn do TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ làm Trưởng đoàn, TT. Thích Thanh Phong – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn, NS. Thích Nữ Huệ Tuyến – đồng Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế.

    Đón tiếp thân mật và hướng dẫn phái đoàn thăm có HT.Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, ĐĐ.Thích Quang Tư – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh, huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà.

    RINN4687-1

    Tham dự còn có bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Thị Tranh – Trương nhóm từ thiện chia sẻ Sha-ring; bà Quách Mỹ Lưu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng đại diện chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử, mạnh thường quân, nhóm từ thiện Chia Sẻ Sharing, quỹ Hành Trình Xanh,… đồng tham dự.

    TT. Thích Đức Thiện phát biểu động viên chia sẻ đến bà con

    TT. Thích Đức Thiện phát biểu động viên chia sẻ đến bà con

    - Advertisement -

    Tại buổi trao tặng quà, TT.Thích Đức Thiện đã có lời động viên chia sẻ đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt vừa qua.

    Thượng tọa cho biết: “Trong những ngày này cả nước đang hướng về miền Trung do lũ chồng lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và cơn bão số 8. Có thể nói rằng, cả dãi đất miền Trung thiệt hại rất nặng nề về cả người và tài sản, trước hoàn cảnh đó thì Đức Pháp chủ GHPGVN, Trung ương GHPGVN cũng đã có lời hiệu triệu Tăng Ni và đồng bào Phật tử hưởng ứng chia sẻ với miền Trung, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã có Thông bạch gửi tới các Ban, Viện TƯ, BTS các tỉnh để có những chuyến từ thiện cứu trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng có thể chia sẻ, đem đến những nhu cầu thiếu yếu cho bà con trong lúc này”.,

    Tại Hội trường UBND xã Phú Thượng đoàn đã trao tặng 500 phần quà cho bà con tại huyện Phú Vang. Mỗi phần quà bao gồm: 20 kg gạo, 1 cái chăn và 1 phong bì tiền mặt trị giá 1.000.000 (Một triệu đồng).

    Bà Mai Thị Hạnh phát biểu

    Bà Mai Thị Hạnh phát biểu

    Phái đoàn đã thăm các gia đình chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi đi khi đi cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3: Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc – Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc – Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), đồng chí Phan Văn Hướng – Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế. Tại các tư gia của các chiến sĩ, cán bộ, chư Tôn đức và quý Phật tử đã thành tâm dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện, đồng thời có lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

    9-2-1
    Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng 1000 phần quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt

    Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng 1000 phần quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt

    Chiều cùng ngày, tại Văn Phòng BTS GHPGVN huyện Hương Trà – chùa Hội Phước đoàn đã cũng đã đến trao tặng 500 phần quà cho bà con tại huyện Hương Trà. Mỗi phần quà cũng bao gồm: 20 kg gạo, 1 cái chăn và 1 phong bì tiền mặt trị giá 1.000.000 (Một triệu đồng). Tổng kinh phí cho đợt từ thiện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế trên 1.500.000.000 đồng.

    Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng những phần quà đến với một số gia đình của 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

    Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng những phần quà đến với một số gia đình của 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

    TT.Thích Đức Thiện phát biểu, chia buồn cùng gia đình chiến sĩ, cán bộ hy sinh

    TT.Thích Đức Thiện phát biểu, chia buồn cùng gia đình chiến sĩ, cán bộ hy sinh

    Phát biểu tại buổi trao tặng, TT. Thích Thanh Phong đã chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con nơi đây, đồng thời Thượng tọa cũng đã động viên bà con nhanh chóng vươn lên khắc phụ hậu quả của bão lũ để lại nhằm ổn định đời sống.

    TT. Thích Thanh Phong phát biểu chia sẻ

    TT. Thích Thanh Phong phát biểu chia sẻ

    Gần nửa tháng nay, người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế gặp nhiều khó khăn khi liên tiếp chống chọi với 3 đợt lũ lớn. Hiện nay, nước lũ đang xuống nhưng tại nhiều địa phương vẫn còn ngập sâu, có nơi lên đến hơn 1m. Lũ chồng lũ, lúa, rau màu ngập úng. Nhiều gia đình phải ăn mì tôm sống qua ngày. Cuộc sống của bà con nơi đây rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

    Một số hình ảnh được ghi nhận:

    Tặng quà cứu trợ đến bà con

    Tặng quà cứu trợ đến bà con

    Phái đoàn thăm và tặng quà tại Thị xã Hương Trà

    Phái đoàn thăm và tặng quà tại Thị xã Hương Trà

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều