Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomePhật Tử Ngày NayĐạo tràngTT. Huế: Lễ Khai mạc trại sơ cấp Lộc Uyển khoá 61

    TT. Huế: Lễ Khai mạc trại sơ cấp Lộc Uyển khoá 61

    Sáng ngày 30/06/2019, Tại Chùa Chánh Giác Diêm Phụng – Xã Vinh Hưng- Huyện Phú Lộc – Tỉnh TT.Huế đã diễn ra Lễ Khai Mạc Trại Sơ Cấp Lộc Uyển khoá 61.

    Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Hạnh Trí- Chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Lộc; ĐĐ Thích Hồng Nghĩa- UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Lộc; Cùng chư tôn Đức Tăng Ni các tòng lâm, tự viện đã về tham dự.

    Về phía chía quyền chính quyền có: Ông Nguyễn Thế Lâm- Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Lộc; ông Hoàng Xuân Sự- Phó chủ tịch UBND xã Vinh Hưng; ông Nguyễn Văn Đông- chủ tịch UBMTTQVN Xã Vinh Hưng.

    - Advertisement -

    Về Phía Gia đình Phật tử: Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu- trưởng phân ban GĐPT tỉnh TT. Huế; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Trí Hoàng Minh Quân- trưởng ban điều hành GĐPT huyện Phú Lộc, trại trưởng trại Huấn luyện Lộc Uyển 61 tại TT. Huế .

    Được biết, Trại Huấn luyện được diễn ra từ 29/06/2019 – 04/07/2019 Từ Thành Phố Huế, huyện Phú Vang, huyện Nam Đông, Huyện Phú Lộc, các học viên quy tụ về đây với 74 Trại sinh.

    Lễ khai mạc bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm. Cờ sen trắng tung bay trong mỗi trái tim, Tam bảo mười phương đang gia hộ, hồn thiêng sông núi, Anh Linh tiền nhân đang hội tụ đất thiêng Trại trường GĐPTVN trong giờ phút bắt đầu cho thế hệ tiếp nối dòng Lam sử.

    Thực hiện khoá tu học huấn luyện năm 2019. GĐPT Thừa Thiên Huế tổ chưc trại sơ cấp Lộc Uyển Khoá 61 Với mục đích GĐPT đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật, thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hôi, GĐPT luôn trực thuộc giáo hội đồng thời đây là phương tiên pháp lý, mọi sinh hoạt học tập, huấn luyện được sự quan tâm của Giáo hội, được Giáo hội che chở và nhà nước chấp thuận.

    GĐPT sinh hoạt học tập, huấn luyện theo phương châm khai phóng sáng tạo nhưng không hướng ngoại mất gốc hình thành những con người tự giác tự chu, biết bảo tồn văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

    Mục tiêu khơi dậy tiềm năng con người vì thế GĐPT đã phát triển 1 cách tự nhiên ko gò bó dù gặp bao khó khăn nhưng đã tôi luyện làm động lực cho sự phát triển và trưởng thành.

    Trại Lộc uyển là lò lửa hồng đầu tiên cho người huynh trưởng làm quen với sự luyện thép tinh thần, tôi rèn ý chí bền chắc để đương đầu với thời gian.

    Người Huynh trưởng gánh vác sứ mạng thì đừng sợ gian khó, vì gian khó là lò rèn chí, là chất liệu làm cho Bồ đề tâm kiên cố, và phải cảm ơn gian khó vì chí nguyện kiên trung được tỏ tường. Mỗi Trại sinh hãy tinh tấn vượt gian khó với chặng đường phía trước.”

    Buổi lễ khép lại sau phần nghi thức hồi hướng công đức, khoảnh khắc ngọt ngào, thân thương của tình Thầy trò, tình cảm Gia Đình Lam được ghi lại qua từng bức hình lưu niệm.

    Sau đây là những hình ảnh tại buổi lễ:

    Ngọc Anh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều