Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcThông báoTrưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải viên tịch

    Trưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải viên tịch

    Theo nguồn tin của Giác Ngộ, Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải vừa viên tịch tại TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

    Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay, 27-11 (2-11-Kỷ Hợi) tại chùa Phước Thiện, phường B’Lao, TP.Bảo Lộc – trụ thế 96 năm, 73 hạ lạp.

    Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải là UVTT HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc).


    Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Tánh Hải

    Được biết, Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Giáp Tý (1924) tại Quảng Bình. Năm lên 17 tuổi, ngài xuất gia tu học tại chùa Linh Mụ, tỉnh Thừa Thiên Huế và đến năm 24 tuổi được đăng đàn thọ Cụ túc giới.

    Năm 1964, Hòa thượng vào Lâm Đồng và hành đạo cho đến ngày viên tịch. Trước đó, ngài có thời gian tu học tại chùa Linh Quang (TP.Đà Lạt) và trú trì chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt).

    - Advertisement -

    Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải là bậc tòng lâm thạc đức của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Năm 2017, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, ngài được suy tôn là UVTT Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

    Hòa thượng có hai đệ tử xuất gia đã phát nguyện vị pháp thiêu thân trong các phong trào đấu tranh chống đàn áp Phật giáo gồm ĐĐ.Thích Thanh Tuệ tự thiêu tại Huế và ĐĐ.Thích Thanh Minh tự thiêu tại Đà Lạt.

    Bảo Thiên

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều