Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTrung ương Giáo hội tưởng niệm Lễ Đại tường cố Trưởng lão...

    Trung ương Giáo hội tưởng niệm Lễ Đại tường cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng

    Sáng nay 01/09/2019, tại Chantaransay (đường Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Trung ương GHPGVN cùng Hệ phái Nam tông Khmer, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường tưởng niệm ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Ủy viên đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII.

    Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban kiểm soát T.Ư; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT.Thích Huệ Minh – ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban nghi lễ T.Ư; HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Danh Đổng – ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn giáo phẩm HĐTS; chư Tôn đức Văn phòng 2 T.Ư; Ban trị sự GHPG TP.HCM, tỉnh Kiên Giang, Quận 3 đồng tham dự.

    Về phía chính quyền có: Đại diện Văn phòng Quốc hội, Ủy ban MTTQ TP.HCM, Ban Dân Vân, Ban Tôn giáo TP.HCM, Quận ủy, cùng các Ban ngành, đoàn thể Quận 3 và phường 7 đồng tham dự.

    Hòa thượng Chủ tịch HĐTS dâng đăng cúng Phật
    Thành kính thắp đăng cúng dường Giác linh cố Hòa thượng Danh Nhưỡng

    Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS dâng đăng và hương hoa cúng dường Đức Thế Tôn. Cùng đó, với tấm lòng chí thành, chí kính, đại diện cho Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Chủ tịch cũng dâng đăng và dâng hoa cúng dường Giác linh Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM cố Hòa thượng Danh Nhưỡng.

    HT.Thích Thiện Đức

    Tiếp đó, Ban tổ chức kính thỉnh HT.Thích Thiện Đức – ủy viên TT HĐTS, phó ban kiêm chánh thư ký Ban kiểm soát T.Ư, cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng.

    - Advertisement -

    Hòa thượng thế danh là Danh Nhưỡng, sinh ngày 7/6/1929 tại xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm 16 tuổi, Hòa thượng phát tâm xuất gia thọ giới Sadi, học đạo và hành đạo cho đến ngày viên tịch. Trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 hạ.

    Quang cảnh Lễ Đại Tường

    Cuộc đời vào đạo nghiệp cố Trưởng lão Hòa thượng gắn liền với phong trào lãnh đạo Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước để đấu tranh giải phóng dân tộc, đòi lại sự bình đẳng Tôn giáo. Hòa thượng cũng là tấm gương trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài của hệ phái Nam tông Khmer nhằm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Hòa thượng cũng luôn hết lòng quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Khmer Nam bộ.

    Môn đồ thực hiện nghi thức sám hối

    Cố Hòa thượng được chính phủ Myanmar trao tặng tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja (Tối thượng Đại Pháp sư), một tước hiệu cao quý của chính phủ Myanmar nhằm tôn vinh những đóng góp cao quý của các tu sĩ giáo phẩm Phật giáo nguyên thủy các nước trong sự nghiệp về Hoằng pháp và Trí tuệ.

    Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày mùng 05 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi, phường Vĩnh Lạc Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

    Thay mặt HĐCM, HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thành kính dâng lời tưởng niệm lên Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng.

    Trên cương vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang liên tục từ năm 1982 đến năm 2017, trải qua suốt 08 nhiệm kỳ, với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, Trưởng lão Hòa thượng đã làm cho những chư Tăng, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát, lợi đạo ích đời. Quả thật : “Công Ngài đổ xuống đất này, cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi.”

    Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS thành kính tưởng niệm

    Hôm nay đến ngày Lễ Đại tường trai tuần, trong giờ phút trang nghiêm, thắm tình đạo vị, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử cả nước xin thắp nén tâm hương kính dâng lên cúng dường và tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Kính mong Giác linh Trưởng lão Hòa thượng từ bi gia hộ cho chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sức gia trì để góp phần xây dựng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, huy hoàng trong lòng dân tộc. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã thành kính tưởng niệm

    HT.Thích Huệ Minh xướng lễ tưởng niệm

    Sau lời tưởng niệm, Chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp đã đối trước Giác linh đường trang nghiêm thanh tịnh để dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng. Nguyện cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, nhiếp Tăng độ chúng.

    Thay mặt Ban tổ chức và môn đồ tứ chúng, HT.Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Chantaransay phát biểu cảm tạ chư Tôn đức giáo phẩm chính quyền đã đến dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư, phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM.
    Đại đức Châu Hoài Thái dẫn chương trình Lễ Đại Tường

    Hoài Thái – Minh Ân – Đăng Huy

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều