Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiTriều Tiên: Phục Dựng Chùa Sokwang

    Triều Tiên: Phục Dựng Chùa Sokwang

    Theo nguồn tin từ KCNA, Chùa Sokwang nằm ở Solbong-ri, Quận Kosan, tỉnh Kangwon, Triều Tiên đã được tái thiết và phục dựng.

    Chùa Sokwang vào những năm 1930. (Nguồn: Wikipedia)

    Chùa Sokwang hay Sogwang-sa có hơn 10 bức tượng Phật và hàng trăm án thờ Phật giáo cùng nhiều hiện vật quý giá. Điện Taeung và nhiều công trình khác của Chùa Sokwang đã được phục dựng nguyên trạng.

    Sokwang đã từng là một trong những ngôi chùa lớn nhất Triều Tiên nhưng tổ hợp này gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi bom Mỹ năm 1951. Chùa Sokwang hiện nay nằm trên khu vực đổ nát chứng tích của chiến tranh.

    - Advertisement -

    Chùa Sokwang được công nhận là Di sản Quốc gia của Triều Tiên, mã số 94.

    Buổi lễ khánh thành chính thức đã được tổ chức vào hôm 12/12/2019 vừa qua.

    Dân Nguyễn (Theo KCNA)

    Nguồn: https://kcnawatch.org/newstream/1576160176-25498465/sokwang-temple-restored

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều