Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTrao 143 học bổng Pháp học đến Ni giới Hệ phái Khất...

    Trao 143 học bổng Pháp học đến Ni giới Hệ phái Khất sĩ

    Chiều ngày 29/4/2021 (nhằm 18/3/Tân Sửu), tại Tổ đình Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1,  quận Gò Vấp, TP.HCM), chư Tôn đức Ni trong Ban Quỹ Pháp Học Ni giới Khất sĩ (NGKS) tổ chức Lễ trao học bổng khuyến học cho 143 Ni sinh đang theo học các trường trong và ngoài nước.

    Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Ni Ban Thường trực Ni giới HPKS : NT. Tân Liên – Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ (HPKS); NT. Chiêu Liên – Phó trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm HPKS; NT. Tố Liên, NT. Sâm Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Hiện Liên, NT. Giao Liên, NT. Ánh Liên, NT. Gương Liên, chư Tôn đức Ni các miền Tịnh xá.

    - Advertisement -

    Mở đầu buổi lễ, NT. Thẩm Liên – Trưởng Ban Giáo dục NGKS, phát biểu tán thán, khích lệ: “… Quý Ni trưởng luôn mong mỏi các con luôn cố gắng học cho thành tài, và tu tập vun bồi hạnh đức … để sau này là người tiếp nối con đường của Tổ Thầy …

    Ni sư Triệu Liên – Điều phối chương trình, đã trình bày về Quỹ Pháp học NGKS:  “Quỹ Khuyến học Ni giới Khất sĩ được thành lập nhằm khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ, những mầm xanh của Giáo hội đang theo học ở các nước Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Miến Điện và trong nước“.

    Sau khi Sư cô Huy Liên – Kế toán của quỹ, báo cáo việc thu và chi trong năm; Ni sư Tín Liên – Phó Ban Giáo dục NGKS, trình bày về nguồn quỹ và sự cấp phát Quỹ Khuyến học: “Năm nay, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế toàn cầu nên số tiền cấp phát lần này khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với tình thương và trách nhiệm, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, các vị trụ trì của một số Tịnh xá và các mạnh thường quân vẫn tiếp tục phát tâm trợ duyên cho Quỹ Khuyến học Ni giới Khất sĩ …

    Ni sư Tín Liên – Phó Ban Giáo dục NGKS

    Sau cùng, NT. Tân Liên – Trưởng Ban thường trực Giáo Phẩm NGKS, đã ban lời giáo huấn, huấn thị và khích lệ tinh thần đến chư Ni trẻ: “… Với tinh thần đoàn kết hòa hợp thương yêu, che chở và chia xẻ của quý Ni trưởng, Ni sư đến chư Ni trẻ này, là sức mạnh khích lệ cho chư Ni cố gắng, gắng sức thêm nữa cho sự nghiệp tu học để đủ đầy năng lực gánh vác Phật sự đền ơn Thầy Tổ. Mong rằng quý Ni ráng giữ gìn và sống đúng như lời phát nguyện của mình, luôn nhớ ơn, biết ơn, sự chăm lo của Thầy Tổ mà tu hành tinh tấn …”

    Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều