Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcTrà Vinh: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới Đàn Hoàn Thông

    Trà Vinh: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới Đàn Hoàn Thông

    Sáng nay, 18/12/2018 ( nhằm ngày 12/11 năm Mậu Tuất), tại Giới trường chùa Lưỡng Xuyên, số 3, Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh chính thức khai mạc Đại giới đàn Hoàn Thông PL.2562 – DL.2018. Đại giới trường Hoàn Thông với gần 300 giới tử đã trang nghiêm cung nghinh chư tôn giáo phẩm Giới sư từ đạo tràng chùa Phước Hoà phường 2, Tp Trà Vinh quang lâm giới trường chùa Lưỡng Xuyên chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Hoàn Thông do BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh tổ chức, từ ngày 16 đến 19/12/2018 (nhằm ngày 10 đến 13/11 năm Mậu Tuất).


    Buổi lễ được sự chứng minh cao quý của: Hoà thượng Thích Như Niệm – UVTT HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; Hoà thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hoà thượng Thích Huệ Minh – UVTT HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng ban nghi lễ TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Minh Thông – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm chánh Thư ký ban Tăng sự TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Đức – UV TTHĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm chánh Thư ký ban kiểm soát TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Trí Minh – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh kiêm Trưởng ban tổ chức đại Giới đàn Hoàn Thông; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng thập sư Tăng và Ni; BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Ban Kiến đàn và lãnh đạo BTS các tỉnh, thành lân cận.

    Về phía chư Ni có sự hiện diện của: Ni trưởng Thích Nữ Như Thiền – Chứng minh Phân Ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Ni trưởng Thích Nữ Như Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền: Ông Thạch Ngọc Dũng – UVTT, Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh,  Ông Thạch Minh Mẫn – nguyên Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh, Ông Mai Hiếu Thuận – nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, thành phố và phường sở tại.

    Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Minh Trưởng ban tổ chức khẳng định, nhờ ân đức của bậc tiền nhân, Đại giới đàn lần này với quy mô lớn, tập trung giới tử từ khắp nơi về thọ giới. Lần này đại Giới đàn lấy pháp hiệu của Đại lão Hoà thượng Thích Hoàn Thông đặt tên cho Giới đàn để tri ân công đức hạnh nguyện của Ngài và cũng để giới thiệu cho đại chúng biết thêm về hành trạng hoằng hóa của Đại lão Hoà thượng Thích Hoàn Thông.

    Đại đức Thích Tâm Khiết, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh thay mặt Ban Tổ chức Đại giới đàn cung tuyên tiểu sử Đại lão Hoà thượng Thích Hoàn Thông. Thông qua đây được biết, Đại lão Hoà thượng Thích Hoàn Thông (1917 – 1977) là một vị cao Tăng, ngài được cung cử vào ngôi vị Chánh Đại Diện ( Pháp chủ ). Hòa thượng rất thông hiểu Nho học và tinh thâm Phật pháp, Hòa thượng còn biên soạn cuốn sách về Nghi Thức Tụng Niệm áp dụng cho các tự viện trong và ngoài tỉnh, để thực hành các khóa lễ trong Thiền môn cho thống nhất. Cuốn sách này sau lấy tên là “Nghi lễ”. Suốt đời Ngài hy sinh phục vụ đạo pháp và dân tộc. Nhưng rồi theo luật vô thường, hữu sinh tất hữu diệt, vào lúc 14 giờ, ngày 09 tháng 03 năm Đinh Tỵ (1977), Ngài đã thị tịch, trụ thế 61 năm, 40 tuổi hạ.

    Để trình lên Chư Tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Minh Hải đại diện cho Ban thư ký báo cáo sơ lược công tác tổ chức đại giới đàn, Ban tổ chức, hội đồng Thập Sư Tăng và Ni cũng như số lượng Giới tử. Sau phần báo cáo là phần phát thưởng cho Tăng Ni giới tử đạt xuất sắc trong đợt thi tuyển. Giới tử đạt giải gồm 15 vị được Ban tổ chức trao tặng bằng khen và những phần quà giá trị.

    Tại lễ khai mạc, chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban dẫn thỉnh trang nghiêm cung thỉnh Hoà thượng Thích Như Niệm – đương vi Đường đầu đàn Tỳ-kheo; Hoà thượng Thích Thiện Pháp – đương vi Đường đầu đàn Sa-di; Hòa thượng Thích Huệ Minh – đương vi Giáo thọ A xà lê sư;  Hoà thượng Thích Minh Thông – đương vi Yết ma A xà lê sư và các vị giáo phẩm tôn chứng sư. Tại giới trường Ni, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thiền – đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo-ni và Sa-di ni; Ni trưởng Thích nữ Như Liên – đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Thức-xoa-ma-na cùng Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni.

    Giới tử Thích Tâm Phú đại diện Giới tử đã dâng lời phát nguyện cầu giới. Nguyện trọn đời giữ tròn giới luật, nương vào các bậc Trưởng lão để tu tập. Tuân hành tuyệt đối Luật nghi mà Đức Phật đã chế định. Để trau dồi giới đức tấn tu Tam vô lậu học, tầm cầu giải thoát. Toàn thể Giới tử chúng con xin đem tấc dạ chí thành, cùng tâm kính ngưỡng thiết tha thọ nhận giới pháp và nguyện y giáo phụng hành.

    Ban đạo từ cao quý, Hoà thượng Thích Như Niệm tán thán Đại giới đàn mang tôn hiệu Đại lão Hoà thượng Thích Hoàn Thông để truyền trao giới pháp cho giới tử Tăng Ni do BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh tổ chức với ý nghĩa nối tiếp, truyền thừa mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật đối với người xuất gia “người xuất gia bỏ hết thế gian vào chùa học đạo phải lấy giới luật làm đầu, ngoài việc làm việc Tăng sai, việc chính là phải sửa mình, trau dồi Giới – Định – Tuệ, phải năng lắng nghe bậc bề trên dạy, tinh tấn công phu công quả không xao lãng. Có như vậy mới xứng đáng là một Tỳ kheo, là Chúng trung tôn, là phước điền của chúng sanh”. Tại đậy, Ngài mong muốn giới tử Đại giới đàn Hoàn Thông được thọ giới, đắc giới và giữ gìn giới pháp trang nghiêm suốt cuộc đời tu học, góp phần ổn định, trang nghiêm tự thân và trang nghiêm Giáo hội.

    Lễ khai mạc khép lại sau lời phát biểu của Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Phó ban tổ chức Đại giới đàn Hoàn Thông thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

    Chương trình sẽ được tiếp nối vào lúc 13 giờ 30, Hội đồng thập sư Tăng và Hội đồng thập sư Ni sẽ chính thức tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni; 15 giờ Hội đồng thập sư Tăng – Ni sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na và 18 giờ truyền giới Tỳ-kheo-ni.

    Ban dẫn thỉnh cung thỉnh Giới sư quang lâm Giới trường

    Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

    Ban tổ chức tiếp nhận lẵng hoa chúc mừng từ Chư tôn đức HĐTS

    Tăng Ni giới tử nhận phần thưởng từ Ban tổ chức

    Ban điển lễ cung an chức sự hội đồng Thập sư giáo phẩm nhị bộ

    Giới tử tham dự lễ khai mạc

    Ban TTTT PG Trà

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều