Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTPHCM: Triển khai công tác soạn thảo đề thi trắc nghiệm Hội...

    TPHCM: Triển khai công tác soạn thảo đề thi trắc nghiệm Hội thi giáo lý cho Phật tử

    Chiều ngày 28/12/2018, tại Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, Q.10) Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức phiên họp triển khai công tác soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho Hội thi giáo lý Thanh niên Phật tử TP.HCM.

    Đến chứng minh phiên họp có sự hiện diện của: HT.Thích Chơn Không – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Đức Trường – Phó ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM; cùng chư Tôn đức các ban chuyên ngành Phật giáo thành phố đồng tham dự.

    Quang cảnh phiên họp

    Nội dung phiên họp, chủ yếu tập trung phân công các thành viên phụ trách công việc biên soạn giáo trình, nhằm chuẩn bị cho Hội thi giáo lý toàn thành phố sẽ tổ chức trong thời gian tới.

    Tại phiên họp, Thượng toạ Thích Đức Trường – Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cho biết: Công tác soạn nội dung các câu hỏi trắc nghiêm giáo lý sẽ dựa trên bộ giáo trình Phật học Phổ thông của cố HT.Thích Thiện Hoa làm nền tảng căn bản. Bên cạnh đó, các câu hỏi về Phật pháp căn bản này, Ban tổ chức sẽ biên soạn thêm các câu hỏi về Oai nghi người Phật tử, Hành chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lịch sử Phật giáo .v.v.

    Thượng toạ Thích Đức Trường – Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phát biểu

    Theo đó, chư Tôn đức đã cùng thảo luận và thống nhất phân công cho các thành viên phụ trách các nội dung các câu hỏi trắc nghiệm theo nguyên tắc: Khi đặt câu hỏi và đáp án phải ngắn gọn, dễ hiểu, không nên quá dài; đáp án gợi ý phải đúng và chính xác với câu hỏi đặt ra, tránh đáp án không phù hợp hay đi khá xa chủ đề….

    - Advertisement -

    Quy trình công việc là sau khi các thành viên hoàn thành bộ đề thi trắc nghiệm, Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo thành phố sẽ có trách nhiệm thống kê và biên tập lại lần cuối, thông qua phiên họp chính thức của chư Tôn đức cố vấn về mặt chuyên môn, rồi mới in ấn và gửi về các quận, huyện.

    Chư Tôn đức thành viên cộng tác biên soạn

    Được biết, thành phần tham dự soạn thảo nội dung các câu hỏi giáo lý lần này có công tác của chư Tôn đức Tiến sĩ các ngành Giáo dục học, Văn hoá học, Tâm lý học …

    T.H

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều