Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP.HCM: Trang nghiêm lễ Tiểu Tường cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh...

    TP.HCM: Trang nghiêm lễ Tiểu Tường cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh viện chủ chùa Bồ Đề

    Ngày 25/12/2018 (nhằm ngày 19/11 năm Mậu Tuất), tại chùa Bồ Đề (109 Bến Vân Đồn, P.9, Q.4, TP.HCM) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Tiểu Tường cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh – Viện chủ chùa Bồ Đề.


    Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Thành viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng Minh Phật giáo TP. HCM; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Tăng sự Phật giáo thành phố, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 4, cùng Chư tôn đức BTS Phật giáo quận 4.

    Về phía chư Ni có sự tham dự của: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN; quý Ni trưởng, Ni sư, trong Phân ban Ni giới TƯ, Ni giới TP. HCM; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố; Môn đồ pháp quyến cùng đông đảo Phật tử địa phương đồng tham dự lễ Tưởng niệm.

    - Advertisement -

    Sau thời Cúng ngọ, Cung tiến Giác linh, môn đồ Pháp quyến đã thiết lễ cúng dường Trai Tăng, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

    Tại buổi Lễ, HT. Trưởng BTS Phật giáo quận 4 đã ôn lại công hạnh, đạo nghiệp cao quý của cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh:

    “Cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh – Phó ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh Ni giới TP. HCM, Chứng minh Ni giới quận 4, Viện chủ chùa Bồ Đề, chùa Linh Bửu (Q.4, TP. HCM), chùa Hưng Hòa, chùa Hưng Quang, chùa Đông Lâm (tỉnh Long An) – Ni trưởng có Thế danh là Nguyễn Thị Chơn, sinh năm 1927 tại Cần Đước, Long An. Năm 1947, Phật tử Nguyễn Thị Chơn được mẹ đưa về chùa Tăng Già (nay là chùa Kim Liên) và được HT. Thích Hành Trụ cho xuất gia, ban pháp danh Đồng Như, tự Thông Tâm, hiệu Tịnh Hạnh.

    Năm 1953, Ni trưởng được thọ Cụ túc và Bồ – tát giới tại Đại giới đàn Ni viện Diệu Đức (Huế), được Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết truyền giới.

    Năm 2009, Phân ban Ni giới TƯ (thuộc Ban Tăng sự TƯ GHPGVN) được thành lập, Ni trưởng được suy cử đảm nhiệm Phó trưởng ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới TƯ cho đến ngày viên tịch.

    Suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng là tấm gương sáng về giới đức viên minh đối với chư Ni hàng hậu học. Ni trưởng đã đảm nhiệm Hòa thượng đàn đầu đàn Tỳ-kheo-ni tại một số Đại giới đàn do BTS GHPGVN tỉnh, thành: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Long An, Cần Thơ, Cà Mau tổ chức.

    Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Giáo hội các cấp và môn đồ đệ tử pháp quyến cùng y bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng do niên cao lạp trưởng Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ30, ngày 5/1/2018 (nhằm ngày 19/11 năm Đinh Dậu) tại chùa Bồ Đề hưởng thọ 92 tuổi, hạ lạp 68 năm…

    Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Lễ Tiểu Tường, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc, đại diện môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tác bạch Cúng dường Trai Tăng lên Chư tôn Thiền đức Tăng Ni: “…Trong năm đầu tiên vắng bóng Thầy chúng con đã đón nhận sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của chư tôn thiền đức khắp mọi nơi, chúng con xin khắc cốt ghi tâm, nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp của Thầy chúng con…”

    Vào ngày 24/12/2018, tại chùa Bồ Đề cũng đã thiết lễ Chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu, dương thới.

    Buổi lễ Tưởng niệm kết thúc trong niềm tri ân báo ân sâu lắng của môn đồ tứ chúng.

    “Dép cỏ lối về còn hiển hiện

    Hoa đàm tuy rụng vẫn lưu hương”

    Xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ đến với bạn đọc:

    Minh An

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều