Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin Nổi BậtTP. HCM: Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban tổ chức Quốc...

    TP. HCM: Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

    Sáng ngày 25/10/2018, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, Q.3), Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Việt Nam.


    Toàn cảnh phiên họp
    HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – HT. Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN

    Chủ trì buổi họp có HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN); HT. Thích Thiện Pháp , Phó chủ tịch Thường trực HĐTS – Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN;  Chư Tôn đức giáo phẩm Phó chủ tịch HĐTS, Ban Thư ký và chư Tôn đức Thường trực HĐTS, các ban viện của Trung ương GHPGVN.

    HT. Thích Thiện Nhơn, phát biểu khai mạc

    Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Nhơn đã nhấn mạnh chủ đề chính của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đó là Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies). Các diễn đàn sẽ được tổ chức xung quanh chủ đề chính. Tiếp tục sự thành công của hai kỳ đại lễ Vesak trước đây (2008, 2014), Phật giáo Việt Nam đón nhận quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 (UNITED NATIONS DAY OF VESAK) vào ngày 22/9/2018 tại Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) – Thái Lan. Và trong 2 ngày làm việc 11 – 12/10/ 2018, tại Hội trường khách sạn Crowne Plaza (Mỹ Đình, Từ Liêm). Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo ICDV đã thảo luận và đưa đến sự thống nhất nội dung chương trình Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam. Phiên họp hôm nay, Ban tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng thành viên, các tiểu ban được phân công, chư Tôn Đức đóng góp thảo luận, cùng nhau gánh vác để Đại lễ diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp.

    TT. Thích Đức Thiện, phát biểu công tác tổ chức

    Tiếp đó, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, báo cáo tóm lược sơ bộ công tác tổ chức cũng như nội dung kỳ hội nghị với Ban tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo ICDV tại Hà Nội vào ngày 11-12/10 vừa qua. Giới thiệu về quần thể chùa Tam chúc  Ba Sao, tỉnh Hà Nam nơi đăng cai diễn ra đại lễ Vesak LHQ 2019.

    HT. Thích Huệ Thông phát biểu thông qua danh sách

    Tiếp sau đó, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH đã thông qua danh sách của Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại VN. Theo đó, Ban Chứng minh cung thỉnh HT. Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM, làm đệ nhất chứng minh cùng Chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng Phó pháp Chủ HĐCM làm thành viên Ban chứng minh.

    - Advertisement -

    Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 cung thỉnh HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, làm Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019. Cung thỉnh HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 – HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS làm Phó Chủ tịch đặc trách tổng hợp Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019. TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019; cùng chư Tôn đức các Phó chủ tịch, thành viên và các tiểu ban.

    Toàn cảnh phiên họp
    HT. Thích Thiện Tánh phát biểu
    HT. Thích Tấn Đạt phát biểu

    Tại đây, chư Tôn đức đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến trong công tác tổ chức và các tiểu ban đã được phân công phụ trách cụ thể trong tinh thần hoan hỷ. TT. Thích Đức Thiện cũng đã tổng hợp tất cả các ý kiến và giải đáp thêm về công tác và các phương án tổ chức thực hiện.

    HT. Thích Thiện Nhơn, đúc kết hội nghị

    Đúc kết hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu: Đây là phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam. Trong công tác tổ chức Hòa thượng nhấn mạnh “bổ sung và hoàn thiện danh sách các thành viên các tiểu ban; triển khai đề án tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019, lễ đài chính tại Hà Nam và sau đó Phật đản tổ chức các tỉnh, thành trong cả nước; Đại lễ Vesak LHQ 2019 và Hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức tại Hà Nam sẽ tiếp đón hơn 10.000 người tham dự lễ hội bao gồm 1.500 chức sắc, lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo cũng như các Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ 90 – 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và trên 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Đại lễ Vesak LHQ 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập Quốc tế, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người văn hóa Việt Nam.

    Một số hình ảnh đã ghi nhận:

     

    Phóng viên Phật sự Online

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều