Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễTP. HCM: Ni giới quận Tân Phú tác pháp Tự tứ PL....

    TP. HCM: Ni giới quận Tân Phú tác pháp Tự tứ PL. 2564- DL. 2020

    Sáng ngày 03/9/2020 (nhằm ngày 16/7 năm Canh Tý), tại chùa Hải Ấn (đường Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì) Ni giới quận Tân Phú đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020.

    Quang lâm chứng minh Giáo giới cho chư Ni có HT. Thích Thiện Thạnh – Chứng minh BTS Phật giáo quận Tân Phú; HT. Thích Thiện Xuân – Ủy viên BTS Phật giáo thành phố, Trưởng BTS Phật giáo quận; TT. Thích Thiện Hòa – Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo quận; ĐĐ. Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo quận. Về phía Ni giới có NS. Thích Nữ Như Hương – Phó BTS Phật giáo quận quý Ni trưởng cùng chư Tôn đức Ni trong quận đồng về tham dự đầy đủ.

    Tại buổi lễ, NT. Thích Nữ Tắc Sen – Trưởng ban Hoằng pháp quận, thay mặt chư Ni trong quận, đã dâng lời tác bạch cầu Đại Tăng giáo giới.

    - Advertisement -

    Đại diện BTS Phật giáo quận, TT.Thích Thiện Hòa đã ban giáo giới, sách tấn và công nhận tuổi hạ của chư Ni Phật giáo quận nhà, Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo quận đã trao sổ hạ và giấy chứng nhận cho đại diện Ni giới.

    Sau khi Đại Tăng trở về trú xứ, NS. Thích Nữ Như Hương đã thông kiểm số chúng, công cử NT.Thích Nữ Như Lộc, NT. Thích Nữ Như Nghĩa và NT. Thích Nữ Tắc Sen làm Tự tứ nhân để nhận Tự tứ của chư Ni.

    Tiếp đến, quý Ni trưởng cùng đối thú Tự tứ. Sau đó, lần lượt ba vị đối trước quý Ni trưởng tác pháp Tự tứ.

    Sau đó Đại chúng đã vân tập trước Giác linh đường cố Trưởng lão Ni Thích Nữ Huyền Huệ, nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, dâng hương tưởng niệm. NT. Thích Nữ Tắc Sen đã thay mặt chư Ni dâng lời tưởng niệm: … chúng con luôn ghi nhớ mãi lời dạy của Người, phải lấy Giới luật làm đầu, có giới luật thì mọi công việc Phật sự mới được thành tựu…

    NT. Thích Nữ Như Nghĩa – Trưởng ban Quản trị tổ đình Hải Ấn, đã cảm ơn tấm chân tình của chư Ni trong cả nước đã thể hiện tinh thần tri ân báo ân đến với cố Trưởng lão Ni, vì năm nay do tình hình dịch bệnh nên Tổ đình chỉ tổ chức lễ tưởng niệm Húy nhật của Trưởng lão Ni (trong hai ngày 14 và ngày Rằm tháng Bảy âm lịch) trong phạm vi nội bộ, nhưng chư Tôn đức Trung ương, thành phố,… vẫn nhớ ngày và gửi lẵng hoa và quà tưởng niệm…

    Sau cùng là lễ cúng dường trai tăng, kính mừng Khánh tuế Ni đoàn, của quý Phật tử trong quận Tân Phú.

    Kim Liên

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều