Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP. HCM: Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của...

    TP. HCM: Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Phật giáo huyện Củ Chi

    Sáng ngày 06/01/2019 (nhằm mùng 1/12 năm Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi diễn ra lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 tại chùa Hoằng Linh, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. 

    Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn – Phó trưởng BTS Phật giáo TP. HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý – Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố; TT. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký BTS GHPGVN thành phố; HT.Thích Trí Thiền – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Củ Chi; HT.Thích Huệ Nghi – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; HT. Thích Quảng Tánh – Phó trưởng BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni là thành viên BTS GHPGVN huyện Củ Chi, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn huyện cũng đồng về tham dự.

    - Advertisement -
    Chư Tôn đức chứng minh
    Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại huyện Củ Chi

    Về phía chính quyền có sự hiện diện của: Ông Lê Hoàng Vân – Phó trưởng Ban Tôn giáo TP. HCM; bà Trần Ngọc Thanh – Phó phòng Phật giáo Ban Tôn Giáo thành phố; ông Dương Văn Duyên – Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Củ Chi; bà Phạm Thị Thanh Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện; ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực MTTQVN huyện; bà Trương Thị Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Lâm – Phó phòng Nội vụ huyện; cùng quý vị khách quý, quý vị đại biểu đại diện các cấp chính quyền; đông đảo quý Phật tử đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng hội nghị.

    Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền đồng tham dự

    Mở đầu buổi lễ là lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Huệ Nghi – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi. Hòa thượng chia sẻ: Huyện Củ Chi là một huyện vùng ven của TP. Hồ Chí Minh, có nhiều chư Tôn đức Tăng Ni tập trung tu học, còn nhiều những nghịch duyên trong việc hoằng dương Phật pháp nhưng với tinh thần đoàn kết, Ban Trị sự và chư Tôn thiền đức tại quận nhà đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, những thành tựu đó là được chư Tôn thiền đức GHPGVN TP. Hồ Chí Minh và các cấp chính quyền đồng thuận quan tâm giúp đỡ. Trước thềm năm Kỷ Hợi sắp tới, thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, kính chúc chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP. Hồ Chí Minh cùng quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại huyện nhà, đón một năm mới bình an, hạnh phúc, thành tựu mọi công tác.

    HT.Thích Huệ Nghi – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu khai mạc

    Tiếp đến, Thượng tọa Thích An Thường – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện đã báo cáo công tác hoạt động Phật sự năm 2018.  Theo báo cáo, huyện Củ Chi là huyện ngoại thành vùng ven biên TP.HCM có 20 xã, 01 thị trấn được mệnh danh là “Đất Thép Thành Đồng” nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong 2 thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

    Thượng tọa Thích An Thường – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện đã báo cáo công tác hoạt động Phật sự năm 2018

    Tuy nhiên, sau ngày đất nước thống nhất trong xu thế đổi mới hội nhập giao lưu và phát triển đi lên chung của toàn xã hội. Hiện nay, huyện Củ Chi cũng có những chuyển biến và phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Riêng trên lãnh vực Phật giáo, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã kết hợp hài hòa sự chỉ đạo của BTS GHPGVN TP. HCM, của chính quyền địa phương và phương hướng hoạt động của mình, vận dụng dung hòa các dữ kiện khách quan và chủ quan, nên Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi cũng đã thực hiện được một số công tác Phật sự xã hội của năm 2018 tương đối hoàn chỉnh ở các ban ngành trực thuộc.

    Toàn cảnh buổi lễ

    Đặc biệt công tác từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo huyện trong năm 2018 đạt được hơn 19 tỷ đồng. Số tiền này do chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại huyện nhà đóng góp.

    Nhân dịp hội nghị tổng kết Phật sự  2018, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, cũng như chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại huyện nhà, BTS Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, UBND huyện Củ Chi, UBMTTQVN huyện đã có quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và giấy khen cho những tập thể, cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

    TT. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký BTS GHPGVN thành phố đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức
    Hòa thượng Thích Huệ Văn – Phó trưởng BTS Phật giáo TP. HCM trao bằng tuyên dương công đức

    Thượng tọa Thích Thiện Quý – Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố trao bằng công đức đến với tập thể và cá nhân

    Đại diện chính quyền đã phát biểu chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã đạt được nhiều thành tựu và công tác Phật sự trong năm 2018. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng mong muốn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp tích cực trong việc an sinh xã hội.

    Đại diện chính quyền đọc quyết định tặng giấy khen của UBND và UBMTTQVN huyện Củ Chi
    Chư Tôn đức Tăng Ni đón nhận giấy khen từ UBND và UBMTTQVN huyện Củ Chi trao tặng

    Ban lời đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM đã tán thán những thành tựu mà thành viên BTS GHPGVN huyện Củ Chi, cũng như chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện đã đạt được. Đồng thời, Hòa thượng cũng mong muốn các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện và giúp đỡ để Ban Trị sự Phật giáo huyện luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

    Hạnh Hiếu

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều