Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP. HCM: Lễ công bố quyết định – Ra mắt nhân sự...

    TP. HCM: Lễ công bố quyết định – Ra mắt nhân sự Ban lãnh đạo đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư

    Sáng ngày 14/09/2018 (nhằm ngày 05 tháng 08 năm Mậu Tuất), tại chùa Hòa Khánh, đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố Quyết định, ra mắt nhân sự Ban lãnh đạo đào tạo giảng sư Trung – Cao cấp Phật học và làm lễ khánh tuế chư Tôn đức Ban Hoằng pháp – chư Tôn đức giáo thọ sư nhân ngày tự tứ, cũng là thể hiện tinh thần tri ân và báo ân với công ơn giáo dưỡng của người thầy trong muôn một.

    Toàn cảnh buổi lễ
    Chư Tôn đức chứng minh

    Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm – Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh Ban Hoằng pháp TW; Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW; Hòa thượng Thích Giác Liêm –  Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh văn phòng 2 TW; Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW; Hòa thượng Thích Tấn Đạt – Ủy viên thư ký HĐTS, Phó chánh văn phòng 2 TW, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TW, Trưởng phân ban đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng pháp TW; Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, kiêm Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử TW, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp TW, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Tuyên truyền Văn phòng 2 TW; cùng chư Tôn đức trong HĐTS, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TW, văn phòng 2 TW, quý vị cựu Tăng Ni sinh lớp Trung – Cao cấp giảng sư các khóa, quý Tăng Ni sinh Trung – Cao cấp giảng sư khóa VIII và IX.

    Chính quyền tham dự

    Về phía chính quyền có: Ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ; Ông Trà Quang Thanh – Phó vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Ban tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban tôn giáo Chính phủ; Ông Đỗ Trung Tín – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành TW và địa phương đã về tham dự buổi lễ.

    HT. Thích Tấn Đạt phát biểu

    Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã phát biểu khai mạc, nói lên 7 ý nghĩa quan trọng của chính pháp, chính vì lẽ đó “GHPGVN ngay từ đầu đã thành lập Ban Hoằng pháp TW như là một mũi nhọn của Giáo hội trong việc tuyên dương chính pháp. Từ đó, Ban Hoằng pháp TW đã tích cực hoạt động, thành lập Giảng sư đoàn và tổ chức các lớp đào tạo Giảng sư để hoằng truyền vi diệu pháp, lợi lạc quần sinh. Nối tiếp dòng chảy của hoạt động này, trong nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội, Ban Hoằng pháp TW tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hoằng dương chính pháp, mà căn bản nhất là công tác đào tạo Giảng sư”. Hòa thượng chia sẻ “Hôm nay chính là ngày lễ quan trọng để Ban tổ chức đào tạo giảng sư nhận quyết định và ra mắt nhận nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Giáo hội. Chắc chắn sẽ còn nhiều khó khan trước mắt, nhưng đây cũng là một sứ mạng cao cả mà Giáo hội giao phó. Tất cả các thành viên trong Ban tổ chức sẽ cố gắng tinh tấn thực hiện, hoàn thành xuất sắc Phật sự trọng đại này”.

    - Advertisement -
    HT. Thích Tấn Đạt tiếp nhận lẵng hoa của Ban Tôn giáo chính phủ do ông Trần Tấn Hùng trao tặng
    HT. Thích Tấn Đạt tiếp nhận lẵng hoa của UBMTTQVN TP. HCM do ông Đỗ Trung Tín trao tặng

    Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã đại diện Ban tổ chức đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp chúc mừng buổi lễ.

    TT. Thích Minh Nhẫn tuyên đọc Quyết định

    Sau đó, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban tổ chức đào tạo giảng sư nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã trao tặng quyết định cho từng thành viên trong phân ban đào tạo Giảng sư, đồng thời trao tặng quyết định cho nhân viên văn phòng 2 cơ sở đào tạo giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

    HT. Thích Bảo Nghiêm trao Quyết định chuẩn y nhân sự cho HT. Thích Tấn Đạt

    Ông Trần Tấn Hùng phát biểu

    Tại buổi lễ, ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ đã có lời phát biểu chúc mừng buổi lễ. Ông mong rằng chư Tôn đức trong phân ban đào tạo giảng sư nói chung và quý Tăng Ni, cư sĩ hôm nay nhận quyết định sẽ có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt những nhiệm vụ mà HĐTS GHPGVN giao phó. Trong nhiệm kỳ VIII này, Phân ban đào tạo giảng sư sẽ tổ chức thành công nhiều lớp đào tạo Trung – Cao cấp, để có được những giảng sư tài đức vẹn toàn, góp phần quan trọng to lớn trong việc đào tạo tăng tài cho GHPGVN. Ông nghĩ rằng “Với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, trong nhiệm kỳ này, nếu quý Tăng Ni làm tốt việc này sẽ góp phần cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc chúng sinh cho GHPGVN. Đạt được những thành tựu viên mãn, góp phần cho GHPGVN thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã xác định. Chính điều đó, sẽ làm cho GHPGVN chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh, phát huy được truyền thống hộ quốc an dân, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xứng đáng với vị thế là một tôn giáo của dân tộc”.

    Tăng Ni sinh chúc mừng khánh tuế chư Tôn đức

    Tiếp theo đó, toàn thể Tăng Ni sinh Trung – Cao cấp giảng sư đã thành kính đối trước Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp, Ban lãnh đạo, Ban giảng huấn chúc mừng khánh tuế chư Tôn đức đã tăng thêm tuổi đạo sau ba tháng An cư kiết hạ, thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo” của người Việt, đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng của các Ngài trong muôn một.

    HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ

    Cuối cùng, HT.Thích Giác Toàn đã có lời đạo từ tới đại chúng bày tỏ niềm hoan hỷ khi được về tham dự buổi lễ ngày hôm nay và thấy được sự lớn mạnh của Ban Hoằng pháp nói chung và đặc biệt là sự lớn mạnh của bộ phận đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư. Hòa thượng bày tỏ mong muốn toàn thể đạo tràng thành kính tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo và chư Tôn đức trực tiếp lãnh đạo các khóa Trung – Cao cấp giảng sư Ban Hoằng pháp TW cùng chư vị lãnh đạo đại diện Ban tôn giáo chính phủ, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan chức năng TW, thành phố và địa phương. Sau đó, Hòa thượng chia sẻ “Giáo hội chúng ta đã trải qua thời kỳ một thời gian dài kể từ ngày thành lập Giáo hội tới nay đã hơn 38 năm. Chừng đó thời gian, ngay từ buổi đầu vừa thành lập Giáo hội, Ban Hoằng pháp TW đã khởi đầu tổ chức các khóa đào tạo giảng sư Thiện Hoa – Trí Thủ, lấy danh hiệu của 2 vị cao tăng, danh tăng trước thời đại để tạo tấm gương sức bật cho tăng ni sinh thế hệ đương đại tiếp nối sứ mạng hoằng pháp độ sinh trong thời đại đất nước hòa bình, độc lập và xây dựng thanh bình. Bấy giờ 2 khóa đào tạo đầu tiên đã được tổ chức tại văn phòng 2 TW Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức). Bây giờ đã qua nhiều khóa, hoạt động của Ban hoằng pháp đặc biệt là bộ phận đào tạo giảng sư của Ban hoằng pháp TW đã tạo nên một mũi nhọn, phát Triển mạnh trong sứ mạng đem ánh sáng giáo pháp của Đức Phật vào đời và phụng sự cho đời. Cho nên sau 2 khóa đầu tiên, những khóa nối tiếp đã được lãnh đạo TW Giáo hội cũng như Ban hoằng pháp chuyển về chùa Hòa Khánh cho tới ngày hôm nay. Đi qua từng khóa, hiện nay trừ quý Hòa thượng, thượng tọa trực tiếp lãnh đạo Ban Hoằng pháp TW và các bộ phận trực tiếp, chúng ta có thể thấy bộ phận đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư được nối tiếp bởi sự nỗ lực và gánh vác của chư Thượng tọa, chư Đại đức đã gắn bó với ngành hoằng pháp ngay từ đầu. Hiện nay đã có 2 bộ phận đào tạo tại miền Bắc và miền Nam, những vị Hòa thượng, thượng tọa được phân công đều là những vị giảng sư trẻ tuổi nhưng có thể tạo nên dấu ấn của thời đại”.

    HT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu cảm tạ

    Tiếp nhận lời đạo từ cao quý, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và toàn thể chư Tôn đức đã nguyện y giáo phụng hành những lời chỉ dạy của Hòa thượng Thích Giác Toàn. Đồng thời, chư tôn đức Ban Hoằng pháp TW và chư Tăng Ni giảng sinh khóa Trung – Cao cấp Giảng sư cùng toàn thể hội chúng đã vọng bái đỉnh lễ Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ GHPGVN – bậc tôn sư chỉ đạo hoạt động của Ban Hoằng pháp TW, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, nhân mùa tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, đạo hạnh tăng trưởng, giới đức trang nghiêm. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong rằng chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội sẽ tiếp tục quan tâm Ban Hoằng pháp hơn nữa và chỉ đạo để Ban Hoằng pháp TW nói chung và các phân ban nói riêng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ Giáo hội giao phó, đem lại lợi lạc cho chúng sinh, góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp.

    Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng.

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

     

    Ban biên tập PSO

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều