Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP.HCM: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự Ban Giáo dục...

    TP.HCM: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương

    Chiều ngày 31/12, tại Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) đã điễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự 2019 của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

     Chứng minh và tham dự Hội nghị có: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tâm, HT. Đào Như – đồng Phó Chủ tịch HĐTS, TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo.

    Hội nghị cũng trân trọng đón tiếp ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Lê Hoàng Vân – Phó Trưởng Ban tôn giáo TP.HCM;  cùng chư Tôn đức HĐTS, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban giáo dục Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước.

    TT.Thích Thanh Quyết – Trưởng Ban giáo dục Phật giáo phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh, “Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường trực HĐTS, với trí tuệ tập thể của các thành viên trong Ban, ngành Giáo dục Phật giáo đã vươn mình lên một tầm cao mới, hoà chung vào dòng chảy phát triển giáo dục Quốc dân trong cả nước theo hướng đi lên tất yếu của lịch sử thời đại”

     Thượng toạ cũng cho rằng, vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục Phật giáo là sự thực thi và áp dụng đồng bộ chương trình đào tạo các cấp mà được Ban giáo dục Phật giáo tổ chức qua các kỳ hội thảo Giáo dục Phật giáo, đã được đúc kết từ cuối nhiệm kỳ VII mà Trung ương GH đã chỉ đạo. Trên tinh thần đó, toàn thể thành viên Ban sẽ quyết tâm tu chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo các cấp, nhất là việc hướng đến sự hoàn thiện trong phương pháp giảng dạy.

    - Advertisement -

    Theo báo cáo từ TT.Thích Phước Đạt – phó Ban kiêm chánh thư ký Ban GDPG trình bày tại Hội nghị thì được biết.Về công tác đào tạo, hiện nay trên cả nước có 4 trường Đại học Phật giáo (TP.HCM, Hà Nội, Huế và Cần Thơ) để thực hiện các công tác đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer.

      Trong năm 2019, Ban cũng tổ chức những hoạt động đặc sắc như: Thăm viếng, trao đổi, dự lễ tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Trung Cấp Phật Học ở miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ Khai giảng chương trình đào tạo sau Đại học tại 3 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo Quốc tế Đại Lễ Vesak tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam. Tổ chức thành công ngày hội hiến máu và đăng ký hiến mô tạng với sự tham gia của hơn 500 Tăng Ni và Phật tử vào ngày 04 tháng 8 năm 2019 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

      Ngoài ra, phái đoàn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ông Trương Hòa Bình cùng với TT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương thăm và làm việc với Hội Đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế vào ngày 27 tháng 8 năm 2019.

     Tại Hội nghị, TT.Thích Viên Trí báo cáo về kết quả chương trình biên soạn sách Giáo khoa Trung cấp Phật học, TT.Thích Nhật Từ triển khai chương trình thực hiện Sách giáo khoa Cao đẳng Phật học.

    Dịp này, TT. Thích Minh Nhẫn – Phó Ban thông tin truyền thông TƯ, Tổng biên tập kênh truyền hình Phật sự Online đã trình công văn của Ban thường trực HĐTS giới thiệu TT. Thích Minh Nhẫn đến liên hệ Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp và Ban giám hiệu các trường Trung cấp Phật học để phối hợp, triển khai nội dung: Ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp, quản trị hoạt động Phật sự.

    Ông Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo Ban Chính phủ đã có lời chúc mừng Hội nghị và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương trong công tác đào tạo Tăng Ni, Phật tử giúp xây dựng đất nước.

      

    Tâm Giao, ảnh: Đăng Huy

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều