Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP.HCM: "Chưa phát hiện di tích nào bán sách bói toán, tử...

    TP.HCM: “Chưa phát hiện di tích nào bán sách bói toán, tử vi”

    Đó là thông tin được ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, in và Phát hành thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM báo cáo tại hội nghị giao ban định kỳ công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, vào sáng 10-7.

    hoinghi.2.JPG

    Quang cảnh Hội nghị

    Theo đó, thực hiện triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, thông báo số 19/TB-STTTT ngày 7-3-2019 về việc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin 24 quận, huyện thực hiện rà soát, kiểm tra việc bày bán sách bói toán, tử vi tại địa điểm danh lam thắng cảnh, trong và ngoài khuôn viên nơi tổ chức lễ hội năm 2019.

    Kết quả, đến cuối tháng 6-2019, tổ công tác đã trực tiếp đi rà soát, kiểm tra tại một số địa điểm đình, chùa, văn miếu, đền, di tích ở các quận 1, quận 5, quận 7, quận 10, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Trên những địa bàn này, tổ công tác chưa phát hiện địa điểm nào có bày bán sách bói toán, tử vi.

    Báo cáo cũng nêu rõ, TP.HCM là nơi tập trung các doanh nghiệp đi đầu trong cả nước về nhu cầu nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh với số lượng lớn tăng hàng năm, đa dạng chủng loại và lĩnh vực: Tôn giáo, y khoa, học thuật… vừa tạo cơ hội, vừa là những thách thức cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

     

    hoinghi.1.JPG

    Ông Từ Lương (thứ 2 từ trái sang)
    Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM điều hành hội nghị

    Liên quan đến công tác quản lý, trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phối hợp cùng UBND 24 quận huyện, tuyên truyền pháp luật, tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý những xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn.

     

    - Advertisement -

    Khánh Vi

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều