Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP.HCM: Bế mạc Hội nghị kỳ 4 – khoá VIII Trung ương...

    TP.HCM: Bế mạc Hội nghị kỳ 4 – khoá VIII Trung ương GHPGVN

     Sáng nay, ngày 31/12, Hội nghị kỳ 4 – khoá VIII Trung ương GHPGVN diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP.HCM) đã chính thức bế mạc. Sau 2 ngày làm việc trên tinh thần hoà hợp và nghiêm túc, toàn thể chư Tôn đức Đại biểu đã nhất trí thông qua bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị gồm 14 điều, cùng đó HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS đã có lời đúc kết bế mạc Hội nghị.

    Phiên bế mạc dưới sự chủ trì của HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; nhị vị Phó Chủ tịch TT HĐTS, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu; cùng chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS.

    Chương trình làm việc của phiên bế mạc dưới sự điều hành của Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS.

    Tiếp nối phiên làm việc chiều ngày hôm qua 30/12, Chủ toạ đoàn tiếp tục đón nhận ý kiến đóng góp của chư Tôn đức các Ban Viện TƯ, Ban Trị sự các tỉnh thành, từ đó Hội nghị cùng thảo luận để có những phương án tốt nhất cho công tác Phật sự trong năm 2020.

       Dịp này, để ghi nhận những tập thể và cá nhân có sự đóng góp tích cực cho thành công của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và công tác Phật sự của Giáo hội trong năm qua, Ban thường trực HĐTS đã trao tặng nhiều bằng tuyên công đức tại Hội nghị.

    - Advertisement -

    Thay mặt chủ toạ đoàn, Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã trình bản dự thảo Nghị quyết hội nghị kỳ 4 – khoá VIII Trung ương GHPGVN. Sau khi chư Tôn đức đại biểu góp ý về nghị quyết, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã lấy biểu quyết để nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 14 điều.

    Sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2019, phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020,  ý kiến của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát biểu bế mạc Hội nghị, trong đó nhấn mạnh những nội dung lớn và quan trọng của chương trình hoạt động Phật sự năm 2020.

    Hoà thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh, Ban thường trực HĐTS cần làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Theo Hoà thượng Chủ tịch, chư Tôn đức dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, góp ý chân tình trong phạm vi cộng đồng trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Tờ trình, Báo cáo và các nội dung của Hội nghị.

    Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình cụ thể các vấn đề được đặt ra tại Hội nghị. Hội đồng Trị sự đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

    Khẳng định Hội nghị lần 4 – khoá VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh sau Hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt chương trình Phật sự năm 2020, nhất là cần lập đề án, kế hoạch cụ thể việc thống kê Tự viện, Tăng Ni, thống kê tín đồ Phật tử, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành cần triển khai thực hiện tốt chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành.

    Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 – khoá VIII của Trung ương Giáo hội, làm tiền đề cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam khoá IX.

    Sau lời đúc kết của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, chư Tôn đức đã đồng hồi hướng để Hội nghị khép lại trên tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí cao.

    Hoài Thái – Đăng Huy

    Một số hình ảnh bế mạc Hội nghị:

                               

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều