Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcTP.Cần Thơ: Trường TCPH tổ chức kỳ thi giữa học kỳ lớp...

    TP.Cần Thơ: Trường TCPH tổ chức kỳ thi giữa học kỳ lớp cao đẳng Phật học

    Sáng ngày 06/11/2019 (nhằm 10/10 Kỷ Hợi), Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học (TCPH) TP. Cần Thơ đã trang nghiêm khai mạc kỳ thi giữa học kỳ II – năm thứ hai cho Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Phật học niên khóa 2018 – 2020 tại giảng đường chùa Long Quang (phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

    Quang lâm tham dự buổi khai mạc có: TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS GHPGVN – Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP. Cần Thơ, Hiệu trưởng trường TCPH TP.Cần Thơ; ĐĐ.Thích Lệ Ngôn – Phó Chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP. Hồ Chí Minh;  ĐĐ.Thích Thiện Hữu – Phó Hiệu trưởng Học vụ trường TCPH TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Chánh Văn phòng nhà trường; ĐĐ.Thích Huệ Minh – Phó Chánh văn phòng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Ban Giám thị Trường TCPH TP.Cần Thơ và sự hiện diện của 71 Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Phật học đang theo học tại Trường.

    - Advertisement -

    Sau phần tuyên bố lý do, ĐĐ.Thích Lệ Ngôn đã có đôi lời phát biểu khai mạc. Đầu tiên, kính chuyển lời vấn an sức khỏe  của Hoà thượng Viện trưởng HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh và chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện đến chư Tôn đức Ban Giám hiệu Trường TCPH TP. Cần Thơ. Sau đó, Đại đức cũng ân cần nhắc nhở, sách tấn Tăng Ni sinh phải thật sự nghiêm túc và làm bài thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này.

    Sau đó, ĐĐ.Thích Huệ Minh tuyên đọc nội quy phòng thi. Trong đó quy định: Tăng Ni sinh phải nghiêm giữ gìn oai nghi, đến phòng thi đúng giờ, phải có thẻ đeo và bảng tên đúng quy định và ngồi đúng vị trí theo số báo danh nhà trường đã cấp và sắp xếp,…. Tuyệt đối nghiêm cấm trao đổi bài và sử dụng tài liệu. Thí sinh nào vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng thi và chiếu theo quy định mà xử lý.

    Tiếp theo, Thượng tọa Hiệu trưởng đã có đôi lời nhắc nhở và sách tấn đến Tăng Ni sinh trước khi bước vào kỳ thi. Thượng tọa nhắc nhở: “Các Tăng Ni sinh phải thực hiện nghiêm túc, đọc kỹ đề trước khi làm bài và tuyệt đối không được vi phạm quy chế thi của nhà trường”.

    Sau cùng, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn đã trao túi đựng đề thi, ĐĐ. Thích Thiện Hữu đón nhận trước sự chứng minh của chư Tôn đức trong Hội đồng thi và Tăng Ni sinh.

    Được biết, kỳ thi lần này diễn ra trong 3 ngày từ 06/11 – 08/11/2019 (nhằm ngày 10/10 – 12/10 năm Kỷ Hợi) với 8 môn thi gồm: Tín ngưỡng và Tôn giáo Việt Nam, Quản trị Hành chánh và Tự viện, Kinh Trung Bộ, Kinh Kim Cang, Dẫn nhập Triết học Phương Tây, Dẫn nhập Triết học Trung Quốc, Triết học Phật giáo, Văn học Pali.

    Buổi lễ khai mạc khép lại trong tinh thần đầu hoan hỷ, Tăng Ni sinh nghiêm túc bắt đầu những môn thi của ngày thi đầu tiên.

    Tin: Nhật Tín

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều