Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcTổng lãnh sự Vương quốc Campuchia - Malaysia - Hoàng gia Thái...

    Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia – Malaysia – Hoàng gia Thái Lan dự lễ dâng Y Kathina tại Thiền viện Phước Sơn

    Sáng ngày 26/11/2020 (12/10 Canh Tý), tại Thiền viện Phước Sơn (TP Biên Hòa) đã long trọng diễn ra đại lễ dâng Y Kathina – PL.2564.

    HT. Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trụ Trì Thiền Viện Phước Sơn, Trưởng ban tổ chức dẫn đầu đoàn dâng Y Kathina - PL.2564.

    HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trụ Trì Thiền Viện Phước Sơn, Trưởng ban tổ chức dẫn đầu đoàn dâng Y Kathina – PL.2564.

    Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Hộ Chánh – Uỷ viên HĐTS, Bậc tôn túc trưởng lão cao Tăng Phật giáo Nguyên thuỷ VN; HT. Thích Minh Giác – Bậc tôn túc trưởng lão cao Tăng Phật giáo Nguyên thuỷ VN, Viện chủ chùa Pháp Quang (Bình Thạnh); HT. Thích Thiện Pháp – Bậc tôn túc trưởng lão cao Tăng Phật giáo Nguyên thuỷ VN, Trụ trì chùa Kỳ Quang I (Đồng Nai); HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trụ Trì Thiền Viện Phước Sơn, Trưởng ban tổ chức; cùng quý chư Tôn đức HĐTS, lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh, thành lân cận đồng tham dự.

    Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp ông Apirat Sugondhabhirom – Tổng lãnh sự quán hoàng gia Thái Lan; Ông Sok Dareth – Tổng lãnh sự quán CamPuChia; Đại diện tổng lãnh sự quán Malaysia; Bà Lê Thị Giàu – Phó ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Bình Tây mì chay lá Bồ Đề; cùng hơn 1.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

    Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia - Malaysia - Thái Lan nhiễu Phật ba vòng.

    Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia – Malaysia – Thái Lan nhiễu Phật ba vòng.

    - Advertisement -

    Theo Luật Phật chế định, vào mùa mưa là mùa sinh sôi nẩy nở của các loài côn trùng, để tránh tạo nghiệp sát, nhằm tăng trưởng lòng yêu thương đối với muôn loài, Đức Phật yêu cầu các vị đệ tử phải cấm túc an cư trong chín mươi ngày. Sau cửu tuần (10 ngày/1 tuần) nỗ lực tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, chư hành giả an cư mãn hạ, trở về trú xứ tiếp nhận Y Kathina do Phật tử cúng dường.

    Tại buổi lễ dâng Y Kathina, tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia – Malaysia – Hoàng gia Thái Lan, lần lượt phát biểu chào mừng, gửi lời chúc tốt đẹp đến buổi lễ dâng Y Kathina, đồng thời truyền tải thông điệp tứ chúng nỗ lực duy trì mạng mạch Chính Pháp.

    Ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia.

    Ông Sok Dareth – Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia.

    Bà Wong Chia Chiann - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Malaysia.

    Bà Wong Chia Chiann – Tổng lãnh sự quán Vương quốc Malaysia.

    Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hoàng gia Thái Lan.

    Ông Apirat Sugondhabhirom – Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hoàng gia Thái Lan.

    Tiếp nối truyền thống truy nguyên, hơn 2.000 năm trước có tín nữ Visakha phát tâm trọn đời dâng Y Kathina, đặt bát, cúng dường tứ vật dụng đến Đức Phật và Tăng đoàn. Năm nay, thí chủ Lê Thị Giầu (PD Phước Lộc) cùng tín nữ Minh Nguyệt phát tâm hùn phước dâng Y Kathina với tất cả lòng thành kính tam bảo.

    Sau phần tác trình duyên sự, dâng huê trai Tăng, vào buổi chiều chư Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự, đại diện hành giả thọ nhận Y đánh dấu thêm một tuổi Đạo trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

    Dâng huê trai Tăng.

    Dâng huê trai Tăng.

    Khóa kinh cầu an, chúc phúc.

    Khóa kinh cầu an, chúc phúc.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều