Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcTiền Giang: Hội ấn tống Đại Tạng kinh Nikaya Thiện Phúc cúng...

    Tiền Giang: Hội ấn tống Đại Tạng kinh Nikaya Thiện Phúc cúng dường Đại Tạng kinh đến Tăng Ni sinh Cao đẳng Phật học

    Sáng ngày 22/12/2018 (nhằm ngày 16/11 năm Mậu Tuất), quý Phật tử Hội ấn tống Đại Tạng kinh Nikaya Thiện Phúc đã đến Văn phòng Lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang (chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để dâng cúng 80 bộ Đại Tạng kinh Nikaya đến Tăng Ni sinh đang theo học Cao đẳng Phật học tại Tiền Giang.

    Tiếp đón đoàn có Đại đức Thạc sĩ Thích Huệ Phát – Phó Chủ nhiệm Lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Tiền Giang cùng hơn 70 Tăng Ni sinh đang theo học tại trường.
    Được sự giới thiệu của Thượng tọa Thích Viên Trí – Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, quý Phật tử Hội ấn tống Đại Tạng kinh Nikaya Thiện Phúc đã chung tay góp sức ấn tống Đại Tạng cúng dường đến chư Tăng Ni sinh đang theo học Cao đẳng Phật học Tiền Giang để tiện việc nghiên cứu trong quá trình học tập.

    Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam truyền (Nikaya), do cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ Tiếng Pali sang Tiếng Việt. Trọn Bộ Kinh Nikaya gồm 13 cuốn:

    – Trường Bộ: 1 cuốn
    – Trung Bộ: 2 cuốn
    – Tương Ưng Bộ: 2 cuốn
    – Tăng Chi Bộ: 2 cuốn
    – Tiểu Bộ: 6 cuốn.

    - Advertisement -

    Tại buổi cúng dường, thay mặt quý Phật tử trong Hội, Phật tử Anh Tâm phát biểu cảm tưởng và dâng lời cúng dường Đại Tạng kinh đến Tăng Ni sinh, với mong ước quý Tăng Ni sinh sẽ thuận tiện trong nghiên cứu và tinh tấn hơn nữa trong tu tập, để góp phần làm cho Phật pháp mãi quang huy, mang chánh pháp đến nhân sinh làm cho mọi người đều được lợi lạc.

    Phát biểu tri ân tại buổi cúng dường, thay mặt Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Phật học,  Tăng sinh Huyền Thắng bày tỏ niềm cảm kích đến quý Phật tử đã phát tâm thù thắng cúng dường Pháp bảo Đại Tạng kinh, đây là việc làm rất cần thiết. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực học tập, nghiêm tầm kinh điển, trang bị cho mình hành trang Pháp bảo sung mãn nhất để sau này hoằng dương Phật pháp làm lợi ích nhân sinh.

    Phần cuối chương trình là thời kinh ngắn, toàn thể Tăng Ni, Phật tử chấp tay thanh tịnh trì niệm Bát nhã Tâm kinh để hồi hướng công đức lành cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, hiện tiền quý Phật tử phát tâm cúng dường được nhiều phước báu.
    Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

     

    Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều