Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnTiền Giang: Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng Giới luật tại...

    Tiền Giang: Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng Giới luật tại Hạ trường chùa Huệ Quang

    PGTG – Sáng ngày 15/7/2020 (nhằm ngày 25/5 năm Canh Tý) chư Tăng tại Hạ trường chùa Huệ Quang (số 5 đường Võ Duy Linh, TX.Gò Công) vô cùng hân hoan được cung đón Hòa thượng Thích Minh Thông – Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó BTS Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Trụ trì chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân, TP.HCM) quang lâm trùng tuyên Giới luật và sách tấn chư hành giả đang An cư tại Hạ trường.

    v11_4

    Cung đón Hòa thượng Tuyên luật sư có: HT.Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Thiền chủ Hạ trường; TT.Thích Bửu Hòa – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông – Phó Thiền chủ Hạ trường; TT.Thích Giác Nguyên – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công, Chủ hương kiêm Hóa chủ Hạ trường cùng 60 hành giả đang An cư tại trường hạ chùa Huệ Quang mùa Hạ PL.2564.

    v5_5

    Hòa thượng Thích Minh Thông là bậc Tôn túc lào thông Luật tạng thời hiện đại, Ngài luôn thao thức với việc truyền dạy Giới luật để thế hệ Tăng, Ni trẻ nắm bắt vững vàng trong việc tu tập và hành đạo, ngõ hầu lấy đó làm giềng mối cho Phật pháp, nối thạnh đèn thiền chốn nhân gian, bởi lẽ “Giới luật còn thì Phật pháp còn”.

    - Advertisement -

    v13_4

    Trong buổi giảng sáng nay, Hòa thượng Tuyên luật sư đã nhắc lại cho chư hành giả các điều thiết yếu về việc giữ gìn Giới luật như: Khai, giá, trì, phạm và cách thức làm pháp Yết ma khi thực hành các công việc Phật sự. Đặc biệt Hòa thượng nhắc cho chư hành giả các pháp cần phải làm trong mùa An cư như: Thế nào là Tiền an cư và Hậu an cư, thế nào là Đại giới trường và Tiểu giới trường, pháp Đối thú An cư, pháp Tự tứ,… Hòa thượng cũng dành thời gian để trả lời những thắc mắc của chư hành giả xung quanh việc thực hành Giới luật đức Phật chế.
    Mục đích Phật chế giới là muốn cho tỳ kheo tu tập thanh tịnh với 10 điều lợi ích sau:
    Để tăng già được mỹ mãn.
    Để tăng già được ổn định.
    Để kiềm chế các tỳ kheo khó kiềm giữ.
    Để thiện tỳ kheo được an ổn.
    Đề chế ngự các lậu hoặc trong hiện tại.
    Để ngăn ngừa lậu hoặc đời sau.
    Để tạo tin tưởng cho những người tin tưởng.
    Để xác tín cho những người có lòng tin.
    Để chánh pháp được bền vững.
    Để phụ trợ cho Luật.
    Chính vì vậy mà chư Tăng, Ni là đệ tử Phật dù ở bất kỳ thời gian và không gian nào cũng phải luôn nghiêm trì những Giới điều đức Phật chỉ dạy.
    Sau gần 2 giờ thuyết giảng, Hòa thượng đã giúp cho hành giả hiểu rõ thêm rất nhiều điều về Giới luật Đức Phật chế, từ đó sẽ tinh tấn hơn trên bước đường tu tập và hành đạo phía trước.

    v1_7v2_7v3_6v6_5v7_6v8_6v9_6v10_6v12_7

    Ban TT-TT PG TX.Gò Công

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều