Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTiền Giang: HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa...

    Tiền Giang: HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Thông

    Sáng ngày 8/4/2019 (nhằm ngày 4/3 năm Kỷ Hợi) chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành đã quang lâm chùa Kim Tiên (phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) kính viếng Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Bửu hạ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ I và II, Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Kim Tiên tân viên tịch.

    HĐCM có HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM GHPGVN. Đoàn Hội đồng Trị sự do HT. Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm – Phó chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ; cùng chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các Ban, Viện, Văn phòng 2 TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành lân cận…

    Tại lễ viếng, chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện Trung ương, BTS GHPGVN các tỉnh thành đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Bửu Thông, nhất tâm nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, hồi nhập Ta bà, tùy duyên hóa độ.

    - Advertisement -

    Sau nghi thức dâng hương, chư tôn Giáo phẩm hữu nhiễu kim quan và ghi vào sổ tang lưu bút những dòng tưởng niệm, cầu nguyện.

    Lưu bút sổ tang của Trung ương GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS ghi:

    “Trăm năm cuộc thế nào ai biết

    Chợt tỉnh mới hay giấc mộng dài

    Đèn thiền lâm tế còn soi bóng

    Xào xạc canh thâu tiếng pháp mầu

    Tùy thuận đến đi không chướng ngại

    Niết bàn, sanh tử bản lai không

    Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

    Thế gian còn  mãi bóng chân nhân.

    Thành tâm cầu nguyện giác linh Hòa thượng thể nhập Pháp giới vô biên, tùy duyên tái hiện.

    Kính phân ưu cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Ban Tri sự Phật giáo thị xã Cai Lậy và môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng.” 

    Chiều ngày 6/4/2019, đoàn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM do HT. Thích Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM, đã hướng dẫn đoàn đến chùa Kim Tiên để niêm hương, viếng tang HT. Thích Bửu Thông.

    TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU THÔNG

    • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
    • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang;
    • Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ I và II;
    • Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang;
    • Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang;
    • Trụ trì chùa Kim Tiên, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

    Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi) tại chùa Kim Tiên, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

                            * Trụ thế       : 97 năm

                            * Hạ lạp         : 66 năm

    – Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 17giờ00, ngày 04/4/2019 (nhằm ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi).

    – Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Kim Tiên, thị xã Cai Lậy.

    – Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 05/4/2019 (nhằm ngày Mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi).

    – Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 08/4/2019 (nhằm ngày 04 tháng 3 năm Kỷ Hợi), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phú Khánh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

    Một số hình ảnh ghi nhận được:

           

    Đạo Quang – Trung Thượng

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều