Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Khác
    HomeTin TứcThường trực BTS GHPGVN Thành phố Cần Thơ viếng thăm hai điểm...

    Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Cần Thơ viếng thăm hai điểm An cư Kiết hạ

    Sáng ngày 21/7/2020, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP. Cần Thơ quang lâm viếng thăm hai điểm trường hạ tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) điểm an cư dành cho chư Tăng và Chùa Phước Long (phường Lê Bình, quận Cái Răng) điểm dành cho chư Ni do HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Khoá An cư Kiết hạ làm trưởng đoàn.

    Cùng đi với đoàn có: TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Khoá An cư Kiết hạ; HT. Thích Giác Hoa, HT. Thích Thiện Huệ, TT. Thích Thiện Thông, TT. Thích Đức Toàn – đồng Phó Trưởng ban BTS GHPGVN Thành phố và Phó Trưởng ban BTC Khoá An cư; TT. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN Thành phố.

    Về phía chính quyền, có sự hiện diện của: Bà Vi Anh Kiệt – Phó Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận Thành uỷ Cần Thơ; Ông Nguyễn Thanh Kiệt – Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP. Cần Thơ; Bà Trần Ngọc Hà – Uỷ viên Thường trực UBMTTQVN TP. Cần Thơ; cùng quý vị lãnh đạo chính quyền huyện Phong Điền, quận Cái Răng, xã Mỹ Khánh và phường Lê Bình cùng tham dự.

    Mở đầu chương trình, ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN Thành phố, Thư ký BTC Khoá An cư điều hành buổi lễ và thông qua chương trình buổi viếng thăm.

    - Advertisement -

    Sau đó, ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Chánh Thư ký BTS GHPGVN Thành phố, Thư ký BTC Khoá An cư đã báo cáo công tác sinh hoạt tu học trường hạ. Trên tinh thần dung hợp Thiền Tịnh song tu, BTC và Ban Chức sự Trường hạ đã đề ra thời khoá tu học bắt đầu từ 4 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Ngoài ra, các hạ sinh đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Tâm do BTS GHPGVN TP. Cần Thơ tổ chức vào hạ tuần tháng 6 được sắp xếp học Kinh – Luật – Luận từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn đức Giáo thọ của Trường hạ. Đồng thời, SC. TN Tài Liên – Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS PG Thành phố cũng báo cáo tình hình sinh hoạt và tu học tại trường hạ Ni chùa Phước Long.

    Đạo từ tại buổi lễ, HT. Đào Như đã có lời sách tấn đến Chư Tăng Ni hành giả An cư tại hai Hạ trường. Hoà thượng nhấn mạnh: “Hàng xuất gia học Phật là những người luôn phát huy và giữ gìn kho báu Chánh pháp đạo Phật, muốn giữ gìn kho báu này cần phải nỗ lực tiến tu, nhất là trong ba tháng trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni phải sách tấn lẫn nhau, trau dồi giới đức, tu tập Giới – Định – Tuệ, hành trì những giới pháp đã lãnh thọ, giữ gìn nề nếp tốt đẹp trong sinh hoạt Tăng đoàn”.

    Cuối cùng,  HT. Thích Thiện Huệ thay mặt cho Ban Chức sự Hạ trường dâng lên lời cảm tạ, tri ân sâu sắc đến Chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố đã quang lâm viếng thăm và sách tấn chư hành giả An cư. Đó là niềm hạnh phúc và vinh dự đối với Ban Chức sự hai Hạ trường và toàn thể Tăng Ni hạ sinh.

    Buổi lễ khép lại trong tinh thần hoan hỷ.

        

    CTV

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều