Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcThanh Hóa: PG huyện Nga Sơn tổ chức đại lễ Phật đản...

    Thanh Hóa: PG huyện Nga Sơn tổ chức đại lễ Phật đản Vesak 2019

    Hòa chung với không khí hân hoan đón mừng Phật đản PL. 2563 – DL.2019 và chào mừng thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 diễn ra tại Việt Nam, đêm ngày 16/5/2019 (nhằm ngày 12/4/Kỷ Hợi), BTS GHPGVN huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak PL 2563-DL.2019 tại trụ sở Ban trị sự là Chùa Kim Liên, xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

    Quang lâm chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Giác Dũng – Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN, Phó Ban phật giáo quốc tế, Trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm 2, TP. Hồ Chí Minh; Đại đức Thích Tâm Chính- ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Nga Sơn; Đại đức Thích Nguyên Hiệp, uỷ viên Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Thanh Hoá, phó trưởng ban TT Ban trị sự Phật giáo huyện Nga Sơn; cùng chư tôn đức Trưởng, Phó ban Trị sự phật giáo huyện Thiệu Hóa, Quảng Xương, Hà Trung và quý Thầy trụ trì, tăng ni trong toàn huyện.

     Về phía lãnh đạo chính quyền huyện có sự hiện diện của ông Mai Văn Hải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Ngọc Quyết- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Thành Vân- Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các ông bà trong Ban thường vụ Huyện ủy, TTHĐND, UBND huyện UBMTTQ, các phòng ban huyện, Công an, Huyện đội, Bệnh viện Đa khoa, các trường THPT, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn, các công ty doanh nghiệp cùng đông đảo quý phật tử, quý thiện nam tín nữ và nhân dân trong toàn huyện cùng tham dự.

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Chính Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài. Cũng trong Đại lễ, ông Mai Văn Hải- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn đã ghi nhận những đóng góp to lớn của phật giáo trong 2000 năm lịch sử dân tộc ta và, ông đã khẳng định: Phật giáo là một trong 2 tôn giáo lớn ở huyện Nga Sơn, với phương châm “Đạo pháp- dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Ban trị sự Phật giáo huyện Nga Sơn, đặc biệt là các sư trụ trì tại các chùa luôn quan tâm gắn việc giảng đạo với tuyên truyền động viên các tín đồ, phật tử, tin tưởng, thực hiện tốt mọi chủ trương của đảng, nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến, luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo từ thiện trong toàn huyện, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết tòan dân trên nền tảng đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, tích cực đấu tranh với các âm mưu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện phấn đấu năm 2020 đưa huyện Nga Sơn trở thành huyện nông thôn mới.

    Nhân dịp này, BTS GHPGVN huyện Nga Sơn đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện nhân Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019. Để chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 diễn ra tại Việt Nam thành công và một mùa Phật đản an vui.

    Trước khi kết thúc buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni, quý quan khách chính quyền, quý Phật tử và toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, thả bóng bay cầu nguyện Thế giới hòa bình, Quốc thái dân an, nhân dân no ấm, sau đó là nghi lễ Mộc Dục còn gọi là tắm Phật theo truyền thống Phật giáo từ ngàn đời nay.

     Một số hình ảnh trong đại lễ:

    CTV: Trần Sơn

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều