Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin NóngThái Nguyên: Phật Giáo Huyện Đại Từ Trang Nghiêm Tổ Chức Đại...

    Thái Nguyên: Phật Giáo Huyện Đại Từ Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản (Vesak 2019)

    Sáng nay, ngày 8/5/2019 (nhằm ngày 4 tháng 4 năm Kỷ hợi, Phật giáo huyện Đại Từ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 và đúc đại hồng chung tại chùa Bình Định, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

    Về chứng minh tham dự đại lễ có TT Thích Nguyên Thành- UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Đạo Quảng- Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Ni sư Thích Thanh Nhàn- Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới GHPG tỉnh Thái Nguyên; cùng chư Tôn thiền đức Tăng ni và quý nam nữ cư sĩ Phật tử về tham dự buổi lễ.

    Phía Chính quyền có ông Cao Việt Hùng- UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Đỗ Đăng Khoa- Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Từ; Trung tá Đặng Anh Đào- Phó Trưởng Công an huyện Đại Từ; ông Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Nông; ông Trần Văn Đạt- Phó Bí thư Đảng ủy; ông Phùng Minh Thái- Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Khắc Huy- Phó CT HĐND xã; ông Bàn Như Hoàng- Chủ tịch UBMTTQ xã; cùng các ông bà đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ và xã Hoàng Nông đồng tham dự đại lễ.

    Cách đây 25 thế kỷ, tại ấn Độ đã xuất hiện một đấng vĩ nhân ra đời, vì lợi ích của Chư thiên và loài người để đối trị cái xấu ác, loại trừ sự khổ của sinh tử, khiến mọi người được lợi ích lớn, đạt đến an vui giải thoát. Người đó là ai? Và hạnh nguyện độ đời của người như thế nào?

    “ Mỗi bước chân đi hoa sen nở rộ

    - Advertisement -

    Hạnh của Ngài phổ độ chúng sinh

    Từ khi vũ trụ hình thành

    Bóng Ngài che mát an lành thế gian.”

    Sự kiện Đức Phật đản sinh, là bức thông điệp hạnh phúc, vượt ra thế giới khổ đau, đánh thức sự hướng tâm vào thế giới an lạc của sự vận hành, xa rời chấp thủ và khổ ải. Một chân trời tự do mở ra cho những ai có khát vọng về hạnh phúc, muốn giải thoát mọi khổ đau trong đời.

    Giờ phút linh thiêng im lặng vô ngần, địa cầu chấn động 7 lần, sóng nhạc thần thanh khiết, khí pháp thân bất diệt hiện bày, 7 bước sen vàng in dấu chân ngà, rồi Ta Bà thị hiện, nhục thể hài nhi đản sinh giữa vườn Lâm Tỳ Ni.

    Ngày hôm nay, sự kiện đó được tái hiện lại tại lễ đài chùa Bình Định, giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của mọi người con Phật, đó là khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Từ Phụ.

    Cũng nhân ngày đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 và để chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019 được tổ chức tại Viêt Nam, chùa Bình Định làm lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.

    Xin chia sẻ một số hình ảnh của buổi lễ:

       

    Thập Bát Công- Tiến Sơn

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều