Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcThái Nguyên: Họp tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và...

    Thái Nguyên: Họp tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và Phương hướng hoạt động Phật sự 2020.

    Sáng ngày 23/12/2019 (nhằm ngày 28/11/Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên. Thường trực ban trị sự tổ chức phiên họp tổng kết công tác Phật sự 2019 và phương hướng hoạt động công tác Phật sự năm 2020.

    Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Thượng Tọa Thích Nguyên Thành  – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Chúc Tiếp UVDK HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại Đức Thích Đạo Quảng Phó BTS kiêm chánh Thư Ký BTS GHPGVN Tỉnh; Sư Cô Thích Nữ Thanh Nhàn – Phó BTS Kiêm Trưởng phân Ban đặc trách Ni giới cùng Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ  phật tử, trong BTS phật giáo tỉnh đồng tham dự.

    Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Trưởng BTS PG tỉnh, Đại đức Thích Đạo Quảng, phó BTS kiêm Chánh thư ký đã thông qua bản tổng kết công tác Phật sự, những thành quả đã đạt được và nêu ra những hạn chế. Qua đó phiên họp lắng nghe những phát biểu góp ý của Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và từ đó có thêm những bổ sung cho định hướng phát triển công tác Phật sự tỉnh nhà năm 2020.

    - Advertisement -

    Sau đây là một vài điểm nhấn tiêu biểu.

          1.Phật giáo trên toàn tỉnh tổ chức thành công nhiều lễ hội lớn như:

    Tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc và diễu hành xe đạp hoa trên toàn tỉnh. Các lễ hội truyền thống của đạo Phật như rằm tháng 4, tháng 7 Vu Lan, các chùa đều thiết trí trang nghiêm, Ban hoằng Pháp tỉnh tổ chức thuyết giảng ý nghĩa các buổi lễ cho bà con Phật tử vùng sâu vùng xa. 

    Trong năm 2019 Thường trực  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã tham dự rất nhiều Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng của HĐTS tổ chức như: Tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam; Hội Nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và quản trị văn phòng tại chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình; Hội thảo Hoằng pháp tại chùa Linh Sơn – Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Thông tin Truyền thông tại chùa Thiên Châu – Tp. Tân An, tỉnh Long An; tham dự lễ tưởng niệm cầu siêu, tri ân 60 Liệt Sỹ TNXP tại khu di tích lịch sử quốc gia 915 tại Tp Thái Nguyên do Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ, các ban ngành tỉnh Thái Nguyên Tổ chức

    1. Ban kiểm soát, pháp chế

    Kiểm tra rà soát, xem xét những sinh hoạt tu học của một số vị Tăng, Ni chưa đầy đủ pháp nhân, pháp lý trên địa bàn Tỉnh qua đó tham mưu đề xuất Thường trực BTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt đúng với hiến chương Giáo hội, pháp luật nhà nước và phù hợp sinh hoạt tu tập tại các chùa trên toàn tỉnh. Phối hợp cơ quan an ninh, Ban Tôn giáo thường xuyên phổ biến pháp luật đến quần chúng Phật tử, nhằm hạn chế bà con Phật tử tu theo “Đạo Lạ”

    1. Tăng Sự

    Với việc tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tăng Ni các tỉnh về Thái Nguyên làm Phật sự, năm  2019 Ban Trị Sự tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt Tôn giáo với số lượng Tăng Ni là 13 vị, các tự viện cũng nhận nhiều vị phát tâm xuất gia. Hiện tại toàn tỉnh có 40 Tăng Ni, trong đó Tăng 25; Ni 15 vị

          4.Từ thiện xã hội

    Trong năm 2019, các Chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều công tác từ thiện xã hội như tặng nhà tình nghĩa, tặng xe đạp, phát quà từ thiện,  phát quà Trung thu, khám và phát xây nhà cho bà con vùng sâu khó khăn, phát cơm cháo tại các bệnh viện v.v.. với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

    1. Ưu, khuyết điểm và phương hướng Phật sự năm 2020

    Tăng Ni trụ trì và phụ trách các ban ngành trong tỉnh nhà đa phần là tuổi trẻ nhiệt huyết cho nên đã tích cực làm Phật sự, tạo các mối quan hệ tốt giữa Ban Trị sự  và các cấp lãnh đạo. Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Từ thiện, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thông tin truyền thông, Ban Kinh tế Tài chính v.v..đều từng bước đi vào ổn định. với hạnh nguyện sứ giả Như Lai , toàn thể Tăng Ni Phật tử phấn đấu từng bước phát triển và kiện toàn. Làm tốt công tác  Hoằng pháp đem tinh thần từ bi- trí tuệ đến với đông đảo quần chúng nhân dân Phật tử. 

    -Tổ chức tốt Lễ An cư kết hạ, tiếp tục nhân rộng mô hình khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè.

    Hội nghị tổng kết diễn ra hoàn mãn, Thượng tọa Trưởng BTS PG tỉnh tán dương tinh thần nỗ lực phụng sự và hòa hợp tăng đoàn, từng bước hoàn thiện phát huy mặt ưu điểm. Đồng thời nhắc nhở toàn thể hội chúng về tinh thần chấp hành giờ giấc và tích cực tham dự hội nghị cũng và các buổi lễ của Phật giáo tỉnh nhà. Được như vậy Phật sự dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Thượng tọa không quên gởi lời chúc sức khỏe và  chúc một mùa xuân Canh Tý đầy an vui hạnh phúc.

    Thập Bát Công- Thánh Trí

    Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều