Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcThái Nguyên: Học viện PGVN tại Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN...

    Thái Nguyên: Học viện PGVN tại Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên làm việc cùng lãnh đạo tỉnh

    Ngày 02/12/2019 (nhằm ngày 07/11/ Kỷ Hợi) tại văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên, đã diễn ra buổi tiếp xúc, gặp gỡ làm việc giữa các lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên và chư Tôn đức Lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn,TP. Hà Nội); Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Thái Nguyên để thống nhất chương trình chuyến đi thực tế về nguồn của hơn 500 Tăng Ni sinh.

    Buổi tiếp xúc có sự quang lâm và hiện diện của: TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT. Thích Nguyên Thành – Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Thái Nguyên; NS. Thích Nữ Diệu Bản – UV HĐTS, Phó Viện Trưởng Học viện, Trưởng Phòng đào tạo Học viện; ĐĐ. Thích Khai Độ – Cán bộ văn phòng Học viện, cùng một số phòng Ban Học viện.

    Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có: Ông Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; cùng các Bác lãnh đạo bên UBMT TQ tỉnh Thái Nguyên, Sở Nội vụ, Ban Tôn Giáo tỉnh.

    - Advertisement -

    Nhằm hướng tới kỉ niệm ngày “Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12” – ngày hội Quốc phòng toàn dân, là ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng là sự tri ân của những người đang được sống trong thời hòa bình đất nước phát triển đến với 60 Anh Hùng Liệt Sĩ là các cô chú Thanh niên xung phong Bắc Thái thuộc đại đội 915.

    Chư Tôn Đức lãnh đạo Học viện và BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã cùng các Bác lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thống nhất sẽ tổ chức chương trình tri ân, hướng về cội nguồn của Tăng Ni Học viện đối với 60 Anh Hùng Liệt Sĩ tại đại đội 915 vào ngày 23/12/2019, với các chương trình theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo.

    Kết thúc buổi làm việc cả đoàn đã di chuyển về khu tưởng niệm ATK và thăm viếng khu Di tích Đại đội TNXP 915, với tấm lòng biết ơn sâu sắc bởi sự hy sinh của các Anh, các chị để đất nước được thống nhất, độc lập tự do, nhân dân được hạnh phúc ấm no như hiện nay.

    Tin & ảnh: Hải Thịnh

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều