Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcThái Nguyên: Gặp mặt đoàn Đại biểu Phật giáo Tỉnh tham dự...

    Thái Nguyên: Gặp mặt đoàn Đại biểu Phật giáo Tỉnh tham dự Đại lễ Phật đản LHQ- Vesak 2019.

    Nhân dịp đoàn Đại biểu GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đi tham dự Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Để động viên đoàn Đại biểu Phật giáo của tỉnh nhà tham gia tốt các chương trình, hoạt động tại Đại lễ Vesak LHQ năm 2019. Chiều nay, ngày 10/5/2019 (nhằm ngày 6 tháng 4 năm Kỷ hợi) Chính quyền tỉnh Thái Nguyên có buổi gặp mặt và đón tiếp  đoàn Đại biểu Phật giáo Tỉnh tham dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại Trụ sở UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

    Trưởng phái đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên có TT Thích Nguyên Thành- UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Chúc Tiếp- Phó Ban kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Ni sư Thích Thanh Nhàn- Phó BTS kiêm Trương Phân ban đặc trách ni giới BTS; cùng các thành viên đoàn.

    Đón tiếp phái đoàn tại trụ sở UBMTTQVN  Tỉnh có ông Phạm Hoàng Sơn- UV Ban TV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Phạm Thái Hanh- UV Ban TV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh; ông Dương Văn Lượng- UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; bà Nguyễn Thị Mạnh Anh- Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh; cùng các ông bà đại diện các phòng, ban của tỉnh Thái Nguyên đến gặp mặt và chúc mừng phái đoàn.

    - Advertisement -

    Phát biểu tại buổi thăm hỏi, chúc mừng tới đoàn Đại biểu, ông Phạm Thái Hanh- UV Ban TV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh gửi đến quý chư tôn đức Tăng, Ni và toàn thể phái đoàn lời chúc mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc trong mùa Phật Đản.Tại buổi thăm hỏi, chúc mừng, ông ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Phật giáo Tỉnh nhà, trong vận động Phật tử tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn hưởng ứng phong trào do Mặt trận Tỉnh phát động. Ông Hanh mong trong thời gian tới, chư tôn đức Phật giáo tiếp đồng hành cùng  chính quyền các cấp và đóng góp hơn nữa vào khối đại đoàn kết dân tộc, theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” nhằm chung tay góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình. Đồng thời động viên đoàn Đại biểu Phật giáo của tỉnh nhà tham gia tốt các chương trình, hoạt động tại Đại lễ Vesak LHQ năm 2019.

    Đáp từ, TT Thích Nguyên Thành đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm c��a chính quyền trong thời gian qua, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời, đẹp đạo, vận động bà con Phật tử tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Thượng tọa mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền để Phật giáo tỉnh nhà có nhiều cống hiến và đồng hành cùng dân tộc.

     

        

    Thập Bát Công

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều