Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcThái Bình: Gặp mặt các Tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán...

    Thái Bình: Gặp mặt các Tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi

    Hoà chung không khí vui mừng của nhân dân cả nước chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên tinh thần đại đoàn kết, hoà hợp, chiều nay 23/01, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, ban Thường trực UBMTTTVN tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 
    Ông Đặng Thanh Giang, UV BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTVN tỉnh chủ trì hội nghị. Ông Ngô Đông Hải, UV DK TU Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Ông Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó  Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh về dự.
    Thái Bình hiện có ba tôn giáo chính: Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Tin lành, với trên …. chức sắc tôn giáo, 1 triệu tín đồ, chiếm 30% dân số. Các tôn giáo đã thể hiện vai trò trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hoá và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tham gia phát triển kinh tế.
    Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh đã thông báo tình hình phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của tỉnh trong năm qua, kết quả cuộc vận động xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu năm 2018, nghe lãnh đạo tỉnh thông báo …, triển khai công tác Mặt trận năm 2019.
    Theo đó, trong năm 2018, kinh tế tỉnh Thái Bình tăng trưởng với mức 10,5%. Đồng bào có đạo đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới, nhiều điển hình về phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật.
    Cũng trong chiều 23-01, Tinh uỷ Thái Bình đã tổ chức họp mặt các chức sắc tiêu biểu chúc mừng nhân dịp đón Tết Nguyên đán.
    Đại diện các tôn giáo: TT.Thích Thanh Hoà, linh mục Nguyễn Tiến Tám, Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình … đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Tỉnh uỷ, MTTQVN tỉnh đã quan tâm tới các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh. Các tôn giáo tin tưởng dưới sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, trong khối đoàn kết, thống nhất của UBMTTQVN tỉnh, các tôn giáo sẽ phát huy vị trí, vai trò của mình trong công cuộc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
      
    Nhuận Nguyện

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều