Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcQuảng Ninh: Lễ cắt băng khánh thành chùa Trung Tiết

    Quảng Ninh: Lễ cắt băng khánh thành chùa Trung Tiết

    Sáng ngày 01/12/2018 (tức ngày 25/10/Mậu Tuất), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kết hợp với UBND thị xã Đông Triều long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa Trung Tiết thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại thị xã  Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong ba công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
     Cắt băng khánh thành. Ảnh: Nguyễn Khoai Lang

    Tham dự lễ khánh thành, về phía GHPGVN có: TT. Thích Thanh Vân – Ủy viên HĐTS TƯGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Thanh Dũng – Ủy viên HĐTS TƯGHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Đạo Hiển – Ủy viên HĐTS TƯGHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng Chư Tôn đức Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều.

    Về phía chính quyền có: Bà Vũ Thị Thu Thủy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Văn Học – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều; ông Phạm Văn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; cùng quý đại biểu đại diện các cơ quan ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và các địa phương thuộc thị xã Đông Triều. Ngoài ra, rất đông quý Phật tử, tín đồ và nhân dân trong và ngoài địa phương cũng đã về tham dự.

    Chư Tôn đức quang lâm
    Đông đảo Phật tử, tín đồ và nhân dân về tham dự

    Chùa Trung Tiết nằm ở thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Đây là một di tích kiến trúc tôn giáo được xây dựng và tồn tại lâu đời có mối quan hệ chặt chẽ với quần thể khu di tích đền, miếu và lăng mộ các vị vua Trần ở Đông Triều. Chùa cũng là nơi lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa lịch sử, một dấu ấn về sự phát triển của thiền phái Trúc Lâm. Dự án xây dựng chùa Trung Tiết đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, giao cho BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư, tổng kinh phí xây dựng dự án khoảng 82 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Dự án đã được sự phát tâm công đức của quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup. Trải qua 3 năm tiến hành dự án và hơn 7 tháng chính thức thi công, dự án đã được đưa vào hoàn thiện.

    Chùa Trung Tiết bao gồm các công trình chính: Đại hùng bảo điện thờ Phật và chư Bồ Tát, Thánh hiền; nhà Tổ thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và chư Tổ; Điện Vua thờ vua Trần Anh Tông – vị vua thứ 4 của nhà Trần và 2 vị trung thần của vua là Đặng Tảo và Lê Trung; Điện Mẫu thờ Thánh Mẫu Trần Triều cùng các công trình phụ cận như nhà Tăng, nhà khách, Trai đường, lầu chuông, lầu trống, cổng Tam quan v.v.. Tất cả đều được xây dựng bằng gỗ truyền thống, xây dựng theo lối kiến trúc mỹ thuật thời Trần đặc sắc.

    Cảnh quan chùa mới trùng tu. Ảnh: Nguyễn Khoai Lang

    Sau khi Đ.Đ Thích Quảng Hiển – Ủy viên BTS, Phó Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó BTSPG thị xã Đông Triều, trụ trì chùa Trung Tiết báo cáo sơ lược công tác thi công, tập đoàn Vingroup – nhà tài trợ chính đã lên phát biểu chúc mừng. Được biết, tập đoàn VinGroup ngoài việc phát tâm công đức xây dựng chùa Trung Tiết thì trong thời gian qua cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác trùng tu, tôn tạo các di tích tâm linh, văn hóa tại Quảng Ninh như chùa Quỳnh Lâm, Am Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên, Đền An Sinh, Khu lặng mộ nhà Trần tại Đông Triều với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Đây là sự đóng góp to lớn của một tập đoàn kinh tế, luôn luôn biết hướng tới sự phát triển bền vững cả về văn hóa, tâm linh.

    - Advertisement -

    Nhân dịp này, TT. Thích Thanh Vân ban đạo từ tại buổi lễ đã tán thán công đức của tập đoàn VinGroup cũng như lãnh đạo các ban, ngành, các cấp trong việc trùng tu chùa Trung Tiết và các di tích Phật giáo quan trọng khác tại địa phương. Thượng tọa cũng mong muốn Đại đức trụ trì sẽ đưa công trình vào hoạt động phục vụ đạo pháp và dân tộc, hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

    Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã chính thức khai trương biển: Công trình chào mừng  Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và chính thức niêm hương cầu nguyện quốc thái dân an, dân tộc phú cường.

    Mai Anh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều