Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaQuảng Ninh: Khóa Tu An Lạc Tháng 11 Tại Chùa Tiêu Dao

    Quảng Ninh: Khóa Tu An Lạc Tháng 11 Tại Chùa Tiêu Dao

    Ngày 14 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 01 tháng 11 năm Canh Tý), Đại
    Đức: Thích Tâm Tịnh – Trụ trì chùa Tiêu Dao đã về thuyết giảng khóa tu 1
    ngày với đề tài: “Sự Thương Yêu Hòa Hợp Giữa Mẹ Chồng Và Nàng Dâu”

    Đại đức chia sẻ Trong cuộc sống mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống
    ai. Có những gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, nhưng có gia đình thì vợ
    chồng lục đục hoặc ly tán, có những gia đình con cái hòa thuận và có gia đình
    thì con cái bất hòa. Có những gia đình thì mẹ chồng nàng dâu thương yêu
    nhau, nhưng có những gia đình thì mẹ chồng và nàng dâu không hòa hợp.
    Vậy làm sao để mỗi gia đình hạnh phúc, đặc biệt gia đình có mẹ chồng và
    nàng dâu cùng ở chung thì làm sao để hạn chế tối đa những bất hòa nho nhỏ
    để gia đình hạnh phúc yên vui ???
    Đại đức Trụ Trí chia sẻ những điều sau để gia đình hòa thuận, đặc biệt
    là giữa mẹ chồng và nàng dâu:
    – Khi mẹ chồng có sai hay con dâu có sai thì một trong hai người
    không nên đem cái sai của người đó nói cho người ngoài biết. Mà nên ngồi
    với nhau để cùng tháo gỡ những việc chưa hiểu nhau.
    – Khi con dâu có con thì sanh em bé, thì việc nuôi cháu nên để hai vợ
    chồng trẻ nuôi, các bậc ông bà chỉ nên thăm hỏi, chăm sóc chứ không dành
    nuôi và không nên áp đặt con cái nuôi cháu theo ý ông bà rồi trở nên bất hòa
    – Mẹ chồng nên con coi dâu như con đẻ của mình và ngược lại con
    dâu cũng nên coi mẹ chồng như là mẹ đẻ của mình thì nhà đó sẽ rất hạnh
    phúc.
    – Con dâu không nên so sánh tính cách mẹ chồng mình với mẹ chồng
    người khác, và ngược lại mẹ chồng cũng không nên so sánh tính cách con dâu
    mình với con dâu người ta. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh không ai
    giống ai
    – Mẹ chồng Không can thiệp sâu vào việc riêng tư của các con.
    Ngược lại con dâu cũng không nên bàn luận nhiều về cuộc sống riêng tư của
    ba mẹ chồng
    Cuối buổi giảng Đại đức Trụ Trí nói: Qua những lần tiếp xúc một số gia
    đình mà có sự mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, phần lớn toàn là những
    chuyện lặt vặt trong gia đình, tuy nhiên những chuyện lặt văt đó mà không
    biết cảm thông, chia sẻ, ngồi cùng nhau tháo gỡ thì chuyện nhỏ lâu ngày sẽ
    thành chuyện to. Và việc gì đến sẽ đến và kết thúc gần như là không được tốt
    đẹp”. Do đó Đại đức Trụ Trí mong muốn các thành viên gia đình nên có sự
    cảm thông, chia sẻ và hòa hợp để gia đình hạnh phúc yên vui.
    Kết thúc buổi giảng, đại chúng vào nghi lễ: Nghi thức Sám hối – Hồng
    Danh Bảo Sám.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

    - Advertisement -

    CTV

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều