Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcQuảng Ninh: Khai hội Di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc

    Quảng Ninh: Khai hội Di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc

    Ngày 24/02/2019 (nhằm 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Ủy ban Nhân dân Thị Xã Đông Triều, Ủy ban Nhân dân Phường Kim Sơn đã tổ chức Lễ hội Di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc năm 2019. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách thập phương và Phật tử  trở về tham dự.


    Theo đó, lễ hội diễn ra trong hai ngày 24 – 25/2/2019 (nhằm 20 – 21 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại khu Di tích lịch sử chùa Quảng Phúc thuộc khu Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn, Thị Xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh với các hoạt động chính như rước lễ các hội tuổi ra trình Phật, trình Thánh, Thần Hoàng làng.


    Về dự lễ Khai hội có Đại đức Thích Minh Hải – UVTT Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ – UV Ban Truyền Thông  TƯ; Ni sư Thích Đàm Hưng – Viện chủ Tổ đình Hương Lan; Ni sư Thích Đàm Mĩ.

    Về phía chính quyền Thị Xã có ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Phòng Văn hóa Thị Xã Đông Triều; ông Đặng Cương Quyết – Phó Chủ tịch Phường Kim Sơn; bà Đặng Thị Huyên –  Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu Nhuệ Hổ.

    Khai mạc Lễ hội, nghi lễ theo nghi thức Phật giáo, thuyết giảng, quy y, tổ chức hoạt động hướng về cội nguồn tại chùa Quảng Phúc và các hoạt động thể thao như kéo co, cờ tướng, đánh đu truyền thống, bịt mắt bắt vịt, đi cầu thùng, nhảy bao bố, đá bóng,…

    - Advertisement -


    Đặc biệt là Đại lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc –tỉnh Quảng Ninh phát triển thịnh vượng, nhân dân sang giàu, buổi hội thi văn nghệ trên địa bàn Thị Xã, đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách, Phật tử xem, cổ vũ.


    Qua các lần tổ chức, Lễ hội Di tích lịch sử nghệ thuật chùa Quảng Phúc được xem là Lễ hội tâm linh, thu hút được sự quan tâm của người dân trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cũng như du khách thập phương nói chung đến tham dự, với sự thành tâm trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

    Việc tổ chức Lễ hội chùa Quảng Phúc hàng năm nhằm duy trì và phát triển những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân, tín đồ Phật tử.

    Quảng Phúc

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều