Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin Nổi BậtQuảng Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh họp công tác...

    Quảng Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh họp công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm 710 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và tổng kết công tác Phật sự 8 tháng đầu năm

    Chiều ngày 30 tháng 09 năm 2018 (nhằm ngày 21 tháng 08 năm Mậu Tuất) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh họp tổng kết Công tác Phật sự 8 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự những tháng cuối năm 2018

    Về chứng minh và chỉ đạo cuộc họp có TT: Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN – Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. HT: Thích Đạo Quang – ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. TT: Thích Đạo Hiển – ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. TT: Thích Thanh Lịch, ĐĐ: Thích Minh Hạnh đồng phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Cùng chư tôn đức thường trực,Tăng – Ni là ủy viên trong Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

    Về phía lãnh đạo các Sở, Ban, Nghành của tỉnh Quảng Ninh có Ông: Vũ Ngọc Tuấn – Phó Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh, Ông: Nguyễn Đăng Kiên – Quyền trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ông: Trương Hồng Thanh – Phó phòng PA.88 Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng các vị đại diện cho các phòng ban của tỉnh Quảng Ninh.

    - Advertisement -

    Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh TT Thích Đạo Hiển đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự 8 tháng đầu và công tác Phật sự những tháng cuối năm với nhiều nội dung.

    Công tác tổ chức đón xuân Mậu Tuất 2018 và lễ hội truyền thống. BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cácTăng, Ni Phật tử các Chùa, Tự Viện trên địa bàn tổ chức thực hiện một cáchtrang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt nhiều chùa đã tổ chức hoạt động từ thiện, cho những gia đình chính sách và những hộ nghèo của tỉnh.

    Về Công tác Tăng sựThường trực BTS và Ban thư ký. Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, tham mưu, chỉ đạo, điều hành các công tác Phật sự trong tỉnh như. Bổ nhiệm trụ trì 3 chùa: Chùa Mễ Xá Đông Triều, chùa Lái Quảng Yên, chùa Trúc Lâm Bảo Quốc Ba Chẽ.  Tổ chức khóa an cư kiết hạ PL 2562 – DL 2018 tại 3 trường hạ chùa Trình Yên Tử 183 vị Tăng, Ni tỉnh Quảng Ninh, trường hạ tổ đình Quỳnh Lâm 45 vị Tăng, Ni dành cho sơn môn tổ đình và điểm an cư kiết hạ tại chỗ Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử 90 vị Tăng, Ni. Tổng số có318 vị Tăng, Ni an cư kiết hạ tập trung. Đặc biệt tổ chức long trọng lễ bổ nhiệm và ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ninh gồm 27 vị. Theo thống kê Tăng Ni, Tự viện, Phật tử trong toàn tỉnh: Tăng Ni(Tỳ kiêu, Tỳ kiêu Ni, Sa di, Sa di ni): 642 vị, tự viện: 159 ngôi chùa; Phật tử: 180 ngàn người. Đặc biệt GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 20 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp HVPGVN trở về tỉnh nhà tu học và tiếp tục giới thiệu 30 vị Tăng, Ni tham gia thi tuyển vào HVPGVN, giới thiệu 20 vị theo học tại các trường Trung Cấp Phật Học, Cao Đẳng. Hiện nay GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có 74 vị Tăng, Ni đang theo học hệ cử nhân Phật học tại các cơ sở của HVPGVN.

    Về công tác hoằng pháp luôn duy trì các lớp thuyết pháp vào thứ 7, và các ngày đại lễ lớn tại các chùa trong tỉnh như: chùa Trình-Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Phổ Am (Uông Bí), chùa Long Tiên, chùa Hưng Quốc, chùa Tiêu Dao, chùa Minh Tâm (Hạ Long) chùa Cái Bầu – Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm (Vân Đồn), chùa Xuân Lan, chùa Cảnh Huống, chùa Trúc Lâm Ba Chẽ, chùa Linh Sơn vv.. Tại mỗi chùa thu hút từ 500 – 1000 Phật tử tham dự thường xuyên.Và duy trì tổ chức các đạo tràng tu tập bát quan trai giới, truyền trao Tam quy ngũ giới cho những đạo tràng lớn và những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, dân tộc tiểu số. Đặc biệt năm nay các chùa trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều khóa tu tuổi trẻ cho thanh thiếu niên, Phật tử như chùa Trình – Yên Tử, chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Phúc Khánh, chùa Cái Bầu – Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm , chùa Linh Sơn, chùa Cảnh Huống, với số lượng các em về tham gia rất đông có chùa lên tới hang nghìn thanh thiếu niên.

    Công tác từ thiện xã hội tổng kinh phí trong 8 tháng đầu năm 2018. Ban từ thiện ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ em mồ côi, tàn tật, quỹ khuyến học, quỹ hội người mù, quỹ chất độc da cam, duy trì nồi cháo tình thương tại Viện Sản Nhi Quảng Ninh và Bệnh Viện Bãi Cháy, Bệnh Viện Việt Nam Thủy Điển, và ủng hộ xây nhà đại đoàn kết. Tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

    Các nghi lễ  và trung tu xây dựng như chùa Quỳnh Lâm, thượng lương chùa Vân Phong, lễ động thổ chùa Xã Tắc… Làm lễ cầu siêu các anh hùng Liệt Sỹ tại các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất Đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự như lễ hội Yên Tử, chùa Ngọa Vân…Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu.

    Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh TT. Thích Thanh Lịch đã báo cáo dự thảo về công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm 710 năm ngày Nhập Niết Bàn của  Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và công tác tổ chức giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ X

    Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy trong ban thường trực. Các đại biểu cũng đã phản ánh về việc một số địa phương vẫn áp dụng việc đòi hỏi quản lý tiền công đức tại chùa và các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trong địa bàn tỉnh. Gây bức xúc không nhỏ tới Tăng ni Phật tử tại các chùa và các cơ sở tín ngưỡng. Đây là việc làm vi hiến, trái với pháp luật hiện hành. Các đại biểu mong muốn Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ có những kiến nghị kịp thời tới UBND tỉnh Quảng Ninh.

    Ông: Vũ Ngọc Tuấn – Phó Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi họp tổng kết Công tác Phật sự 8 tháng đầu năm.

    Nguyễn Đăng Kiên – Quyền trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đóng góp ý kiến tại buổi họp

    Tổng kết hội nghị Thượng tọa: Thích Thanh Quyết trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn những các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến. Sau kỳ họp này Ban trị sự sẽ có những kiến nghị bằng văn bản với UBND tỉnh Quảng Ninh. Thượng tọa mong muốn các cơ quan Sở nội vụ, Ban Dân Vận Tỉnh Ủy, công an tôn giáo tỉnh qua phiên họp này về sẽ có những tham mưu đúng đắn tới lãnh đạo Tỉnh. Thượng tọa cũng cảm ơn các cơ quan ban ngành các cấp đã quan tâm và giúp đỡ trong các công việc Phật sự trong 8 tháng qua với nhiệm vụ kế hoạch đề ra với tinh thần đoàn kết hòa hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi mặt công tác. Kết hợp thường xuyên chặt chẽ với BTS Phật giáo các TP, huyện thị để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự. và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để xứng đáng là kinh đô Phật giáo của cả nước và góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu đẹp và văn minh.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

                

    Tin ảnh Tịnh Cường

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều