Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcQuảng Nam: Trung ương Giáo hội cứu trợ bão lụt tại huyện...

    Quảng Nam: Trung ương Giáo hội cứu trợ bão lụt tại huyện Đại Lộc

    Ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 05/9 năm Canh Tý), Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Từ thiện xã hội TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và trao tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại huyện Đại Lộc.

    Chư Tôn đức tham dự buổi lễ

    Đoàn có TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGH, Trưởng đoàn; TT.Thích Thanh Phong – UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯGH; HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Tuệ Hải – UVTT Ban Hoằng pháp TƯGH, Trụ trì chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai; NT.Thích Nữ Chúng Liên – Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh Quảng Nam; NT.Thích Nữ Từ Nhẫn, NS.Thích Nữ Huệ Tuyến – đồng Phó Trưởng ban Từ thiện xã Hội TP.HCM; ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc.

    Chính quyền tham dự buổi lễ

    Tham dự còn có bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Võ Xuân Ca – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc; ông Mai Xuân Anh – Phó Chủ tịch UBMT huyện cùng chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử, Mạnh thường quân, nhóm từ thiện chia sẻ Sharing, quỹ hành trình xanh…

    TT.Thích Đức Thiện, phát biểu động viên bà con tại buổi lễ

    Tại buổi trao tặng quà, TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGH có lời động viên chia sẻ đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt vừa qua.

    Thượng tọa cho biết: “Đức Pháp chủ GHPGVN cũng có lời hiệu triệu Tăng Ni thực hiện việc chia sẻ tình cảm đối với đồng bào khó khăn. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng đã có Thông bạch gửi Tăng Ni, Phật tử trong cả nước nhanh chóng tổ chức đoàn cứu trợ từ thiện các vùng bị thiên tai, lũ lụt, để hỗ trợ kịp thời cho bà con vượt qua khó khăn…”.

    - Advertisement -
    Bà Mai Thị Hạnh, phát biểu tại buổi lễ

    Bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phát biểu bày tỏ sự chia sẻ đối với bà con nhân dân Quảng Nam trong lúc khó khăn này.

    Ông Võ Xuân Ca thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, phát biểu tri ân

    Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Võ Xuân Ca – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu bày tỏ sự tri ân đến TƯGH, BTS PG TP.HCM và BTS PG tỉnh Quảng Nam, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong phái đoàn.

    Theo đó, đoàn đã trao tặng 500 phần quà cho bà con tại UBND xã Đại Chánh, và 500 phần quà tại xã Đại Sơn. Mỗi phần quà bao gồm: 20 kg gạo, mền mới… và phong bì 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

    Dịp này, Trung ương Giáo hội còn ủng hộ xây dựng 1 căn nhà bị thiên tai bão lũ tại xã Đại Lãnh trị giá 100 triệu đồng; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam ủng hộ xây dựng 1 căn nhà trị giá 70 triệu đồng và nhóm từ thiện chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ xây dựng 2 căn nhà bị thiên tai bão lũ tại xã Đại Lãnh trị giá 160 triệu đồng.

    Kể từ ngày 7 và 8/10, thời điểm trận lũ lụt đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh, đến nay liên tiếp ba trận lũ kèm mưa to, gió lớn khiến đời sống người dân bị đảo lộn kèm nhiều tổn thất, hơn 17 người chết, 41 người bị thương, trên 10 ngàn ngôi nhà bị ngập, 297 nhà ở bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, còn thiệt hại nhiều hoa màu; gia súc, gia cầm bị chết; đường giao thông địa phương hư hỏng…

    Riêng tại vùng rốn lũ Đại Lộc nước trời tuôn không ngớt, lũ từ thượng nguồn đổ về nước dâng cao rất nhanh, người dân phải căng mình ứng phó, thiệt hại về người và của hết sức nặng nề.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

    Nhóm PV Phật sự Online

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều